Nam thanh niên bị đâm chết, gia đình đòi bồi thường 2 tỷ và lễ vật

Sau 4 ngày bị đánh tử vong, nạn nhân vẫn chưa được an táng, gia đình đòi bồi thường 2 tỷ đồng và các lễ vật.

Sự việc xảy ra vào ngày 28/4, tại làng Yom, xã Ia Khai, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai, khi các nhóm thanh niên từ nhiều làng, xã khác nhau kéo đến để giải quyết mâu thuẫn.

Ẩu đả xảy ra, anh Ksor Su (17 tuổi) trú tại làng Yom, xã Ia Khai bị đâm nhiều nhát dẫn đến tử vong, anh Puih Thiên (20 tuổi) ở cùng làng bị thương nặng.

Sau khi Ksor Su bị đánh chết, gia đình nạn nhân và người dân trong làng đòi các đối tượng bồi thường 2 tỷ đồng cùng một số trâu, bò, heo… để cúng.

Đến hôm qua (1/5), gia đình Ksor Su và khoảng 200 người dân trong làng tập trung tại đám ma, sử dụng xe công nông với ý định chở quan tài đến làng Dọch Krót, xã Ia Krăi để đòi bồi thường.

Lãnh đạo UBND huyện Ia Grai cho biết, sau khi sự việc xảy ra, chính quyền và các ngành chức năng đã có mặt kịp thời để chỉ đạo xử lý. Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ 17 đối tượng liên quan để điều tra. Đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động gia đình nạn nhân và người dân địa phương bình tĩnh, ổn định an ninh trật tự./.

Nguyễn Thảo/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/nam-thanh-nien-bi-dam-chet-gia-dinh-doi-boi-thuong-2-ty-va-le-vat-757858.vov