Nam thanh niên bị đánh chết khi đi tẩm quất lúc nửa đêm

Một người dân cho biết có nghe thấy tiếng hò hét, chửi bới nên chạy ra xem thì thấy một thanh niên nằm gục dưới đất kêu cứu, một lúc sau thì tử vong.

Ngày 25.5, Công an tỉnh Sơn La cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vừa khởi tố vụ án “Giết người” xảy ra tại phường Quyết Thắng (TP.Sơn La) làm anh Trần Xuân Nam (SN 1978, trú tại phường Quyết Thắng) tử vong.

Cơ quan điều tra đã bắt giam 3 nghi phạm gây ra vụ án là Nguyễn Hữu Thụ (SN 1976), Đỗ Văn Tuân (SN 1973) và Nguyễn Văn Thạch (SN 1982), cùng trú tại phường Chiềng Lề, TP.Sơn La.

Theo Công an tỉnh Sơn La, khoảng 23h ngày 24.5, 3 đối tượng Thụ, Tuân và Thạch rủ nhau đến quán tẩm quất tại tổ 10, phường Quyết Thắng để tẩm quất.

Trong lúc Thụ và Tuân đang tẩm quất bên trong, Thạch ngồi uống nước ở ngoài đợi thì xảy ra xích mích với anh Nam, cũng là khách đến quán tẩm quất.

Hiện trường nơi xảy ra vụ truy sát.

Sau khi xảy ra mâu thuẫn với Thạch, anh Nam bỏ về lấy dao và kéo quay lại quán để đánh nhau với Thạch.

Tuy nhiên, anh Nam sau đó bị Thụ, Tuân và Thạch đuổi đánh. Anh Nam bỏ chạy được một đoạn bị Thụ dùng ống điếu cày vụt nhiều phát vào đầu, tay. Tuân giằng được chiếc kéo từ tay Nam liền đâm một nhát vào sau lưng đối thủ.

Thấy anh Nam gục ngã, Thụ, Tuân, Thạch bỏ chạy khỏi hiện trường. Anh Nam được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Sơn La đã nhanh chóng thu thập thông tin, xác định rõ được 3 đối tượng gây án là Thụ, Tuân, Thạch nên đã bắt giữ để làm rõ.

Ông Nguyễn Trung Thắng, tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố tổ 11 phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La cho biết khi ông đang ngủ thì nghe có tiếng hò hét chửi nhau nên chạy ra thì thấy có 3 thanh niên lao xe máy chạy đi, một người nằm gục dưới đất đang kêu cứu, khoảng 10 phút sau thì người này tử vong.

Nguồn Phụ Nữ Today: http://phunutoday.vn/nam-thanh-nien-bi-danh-chet-khi-di-tam-quat-luc-nua-dem-d145576.html