Nam thanh niên bị mất tích trong bão số 9 là sinh viên đại học

Sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến tối 28/11, thi thể nam thanh niên bị nước cuốn trôi trong bão số 9 đã được tìm thấy.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là Phùng Phước Long (18 tuổi, ngụ ở quận Bình Tân), là sinh viên năm nhất Khoa Công nghệ thông tin Trường Đại Học Sài Gòn.

Trước đó, vào 22h ngày 25/11, anh Long cùng bạn chỗ làm thêm chạy xe máy về nhà trong cơn mưa lớn. Khi ngang qua khu vực kênh Đen trên đường Bến Lội, quận Bình Tân, giáp ranh huyện Bình Chánh, TP.HCM thì xe máy của anh bị dòng nước quật ngã cuốn trôi.

Khu vực xảy ra vụ việc

Khu vực xảy ra vụ việc

Phát hiện sự việc, một số người trong quán nhậu gần đó chạy ra ứng cứu nhưng đành bất lực do dòng nước chảy xiết.

Nhận tin báo, công an địa phương phối hợp với lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an TPHCM đến hiện trường lấy lời khai nhân chứng, tổ chức tìm kiến nạn nhân mất tích.

Do nước kênh dâng cao, trời mưa lớn và đêm tối nên công việc tìm kiếm phải tạm ngưng.

Đến ngày 27/11, lực lượng chức năng mới tìm kiếm được chiếc xe máy của nạn nhân mang BKS 59N1-902.96 dưới lòng kênh, cách hiện trường khoảng 100m.

Lực lượng chức năng tiến hành tìm kiếm nạn nhân

Khoảng 20h30 tối 28/11, một người đàn ông đang ngồi nhậu bên bờ Kênh Đen thì phát hiện một thi thể trôi lềnh bềnh trên mặt kênh, nghi là thi thể nam thanh bị nước cuốn trôi mất tích trước đó. Người này lập tức nhảy xuống bơi ra giữa kênh kéo thi thể vào gần bờ.

Thi thể nam sinh viên được đưa lên bờ

Theo người nhà nạn nhân, Long là con út trong gia đình và là người con ngoan, hiếu thảo, biết nghe lời cha mẹ. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Long phải đi làm thêm để kiếm tiền phụ giúp gia đình và trang trải việc học. Thời điểm xảy ra tai nạn, Long vừa từ chỗ làm về nhà thì không may xảy ra sự việc đau lòng này.

P.L (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/nam-thanh-nien-bi-nuoc-cuon-mat-tich-trong-bao-so-9-la-sinh-vien-dai-h