Nam thanh niên chết thảm vì giành hát quá nhiều trong đám cưới

Chỉ vì anh Hùng giành hát trong đám cưới quá nhiều dẫn đến mâu thuẫn. Quyển lấy dao đâm một nhát vào ngực trái khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Sáng 7/8, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Nông Văn Quyển (trú thôn 5, xã Cư Prao, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk) về tội Giết người.

Bị cáo Nông Văn Quyển tại tòa.

Theo cáo trạng, vào ngày 19/12/2017, ông Nông Văn Đỏ (ở thôn 5, xã Cư Prao, huyện M’Đrắk) tổ chức đám cưới cho con trai là anh Nông Văn Duy tại nhà riêng.

Anh Duy có mời anh Vi Văn Hùng (SN 1987 ở tỉnh Lạng Sơn), vào dự. Tại đây, Nông Văn Quyển cho rằng anh Hùng giành hát quá nhiều nên xảy ra mâu thuẫn.

Sau đó, Quyển đi lấy dao và đâm một nhát vào ngực trái, khiến anh Hùng gục ngã tại chỗ. Dù được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương nặng và mất nhiều máu, anh Hùng đã tử vong sau đó.

TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt Nông Văn Quyển mức án 20 năm tù giam về tội “Giết người”. Cùng với án phạt tù, bị cáo Quyển còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 200 triệu đồng./.

Tuấn Long/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: http://vov.vn/phap-luat/nam-thanh-nien-chet-tham-vi-gianh-hat-qua-nhieu-trong-dam-cuoi-797167.vov