Nam thanh niên chết vì bệnh dại do chó cắn

Bị con chó nhỏ cắn vào đầu ngón tay, anh Phạm Văn Thách (21 tuổi, ở Quảng Ngãi) không đến trung tâm y tế tiêm phòng.

Ba tháng sau, vào đầu tuần trước, anh Thách bị sốt cao cùng nhiều biểu hiện giống bệnh dại, người nhà đưa đến Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ thăm khám.

Chẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh dại với những triệu chứng điển hình như sợ nước, sợ gió, đau họng…, trung tâm y tế chuyển anh Thách đến Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi điều trị. Ngày 25/2, nam thanh niên qua đời.

Video: Bé trai 11 tuổi mất mạng vì bệnh dại từ vết mèo cào

Bà Đặng Thị Phượng, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ cho biết, 10 ngày sau khi cắn chàng trai, con chó đã chết.

Lãnh đạo trung tâm y tế huyện cho biết đang phối hợp chính quyền địa phương vận động 6 người thường xuyên tiếp xúc với thanh niên bị chó cắn đi tiêm phòng.

Nguồn: VnExpress

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nam-thanh-nien-chet-vi-benh-dai-do-cho-can-d383659.html