Nam thanh niên cướp ngân hàng ở Đà Nẵng để 'chứng minh năng lực tài chính'

Lê Phú Cao muốn đi xuất khẩu lao động và để chứng minh năng lực tài chính, đối tượng đã thực hiện hành vi cướp ngân hàng.

 Nghi phạm cướp ngân hàng Lê Phú Cao (áo đen).

Nghi phạm cướp ngân hàng Lê Phú Cao (áo đen).

Ngày 24/4, lãnh đạo TP. Đà Nẵng đã khen thưởng lực lượng Công an thành phố vì thành tích nhanh chóng điều tra, bắt nghi phạm cướp ngân hàng trên đường Đống Đa, quận Hải Châu vào ngày 20/4.

Báo cáo tại buổi lễ, Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự (Công an TP. Đà Nẵng), cho biết đây là lần đầu tiên Công an thành phố huy động tổng lực các lực lượng cùng vào cuộc truy bắt đối tượng gây án.

Công an TP. Đà Nẵng còn phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an tỉnh Quảng Nam để cùng điều tra, rà soát phương tiện. Đồng thời, báo cáo về Bộ Công an để các đơn vị nghiệp vụ cùng phối hợp điều tra, phá án. Lực lượng công an đã rà soát hơn 4.000 phương tiện xe máy.

Theo Thượng tá Trần Nam Hải, đối tượng thực hiện vụ cướp ngân hàng Lê Phú có trình độ đại học ngành công nghệ tông tin, từng làm cho các công ty du học.

Về động cơ gây án, Thượng tá Hải cho biết, đối tượng nghiện cày game, muốn đi xuất khẩu lao động. Để chứng minh năng lực tài chính phải có tiền nên Lê Phú Cao thực hiện hành vi cướp ngân hàng.

Trước đó, khoảng 11h ngày 20/4, Lê Phú Cao mặc áo khoác chống nắng, mang khẩu trang cầm súng (sau này xác định là súng giả), roi điện đi vào chi nhánh ngân hàng trên đường Đống Đa.

Tại đây, đối tượng này uy hiếp nhân viên và yêu cầu đưa tiền. Sau khi lấy được tiền, người này bỏ vào bao nylon rồi lên xe máy rời khỏi ngân hàng.

Theo nhân viên làm việc tại ngân hàng, đối tượng này kéo sập cửa ra vào và uy hiếp để lấy tiền. Sau khi lấy tiền, đối tượng điều khiển xe máy rời đi. Tất cả hình ảnh được camera ghi lại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an TP. Đà Nẵng tổ chức truy bắt nghi phạm.

Tối 21/1, Công an TP. Đà Nẵng đã bắt được Cao khi đối tượng đang ở phòng trọ trên địa bàn phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng).

Cao khai, sau khi cướp được số tiền 640 triệu đồng đã mua sắm, trả nợ hết hơn 50 triệu đồng. Khi xem thông tin, hình ảnh về nghi phạm thực hiện vụ cướp được đăng tải trên báo chí và mạng xã hội, Cao đã đi cắt tóc để thay đổi nhận dạng.

Khánh Hồng

Nguồn Vietnam Finance: https://vietnamfinance.vn/nam-thanh-nien-cuop-ngan-hang-o-da-nang-de-chung-minh-nang-luc-tai-chinh-20180504224283588.htm