Nam thanh niên đâm chết người vuốt má bạn gái trong quán cà phê

Thấy người yêu mình bị một nam thanh niên vuốt má trong giờ làm việc, Vinh tới yêu cầu ra về thì bị nam thanh niên này đánh nên rút dao đâm chết.

Ngày 18/4, Công an phường An Lạc A (quận Bình Tân, TP.HCM) tạm giữ Ngô Nguyễn Hữu Vinh (21 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú quận Bình Tân) để điều tra về hành vi đánh chết người trên địa bàn.

Theo điều tra ban đầu, Vinh và bạn gái tên H. (18 tuổi, cùng quê Kiên Giang) từ quê lên TP.HCM làm thuê, sống chung như vợ chồng. Vinh làm bảo vệ, còn người yêu làm nhân viên bán cà phê (phường An Lạc A, quận Bình Tân).

Vinh tại cơ quan công an.

Tối 17/4, Vinh đi xe máy qua quán cà phê bạn gái đang làm. Tại đây, Vinh thấy nam thanh niên tên Phạm Minh Chiến (22 tuổi) ngồi cạnh người yêu và vuốt má nhiều lần dù H. không cho phép.

Thấy vậy, Vinh đi tới yêu cầu H. ra về thì Chiến nói phải chờ hết giờ làm.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Chiến bất ngờ đi ra ngoài lấy mũ bảo hiểm đánh Vinh. Bị tấn công, Vinh rút dao trong người đâm một nhát trúng cổ Chiến khiến nạn nhân chạy được vài mét thì gục xuống.

Công an phường An Lạc A kịp thời có mặt và đưa Chiến vào bệnh viện Triều An cấp cứu. Tuy nhiên đến khoảng 22h 40 cùng ngày, Chiến không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, Vinh chở bạn gái về nhà một người thân rồi phi tang con dao xuống cống. Tuy nhiên, sau đó Vinh đã đi bộ đến trụ sở công an đầu thú.

Kim Tiền

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nam-thanh-nien-dam-chet-nguoi-vuot-ma-ban-gai-trong-quan-ca-phe-d393879.html