Nam thanh niên đánh chết người vì ánh đèn pha xe máy

Bực tức vì ánh đèn pha xe máy rọi vào mặt, Minh lấy tuýp sắt loại phi 21 đánh vào ngực Tiến khiến nam thanh niên này tử vong.

Sáng 5/3, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tạm giữ Ngô Văn Minh (SN 1997), trú tại xóm Tân Xuân, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Nạn nhân là anh Phạm Văn Tiến (SN 1991), trú tại xóm Ấp Bổng, xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn.

Quán cà phê nơi xảy ra sự việc.

Theo lời khai ban đầu tại CQĐT của Minh, khoảng 21h30 ngày 4/3, Minh chở bạn tới quán cà phê của chị Tâm trong xóm Ấp Bổng uống nước.

Ngồi được một lúc, Minh thấy có ánh đèn pha xe máy của anh Tiến rọi vào mặt mình nên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bực tức, Minh nhờ bạn chở về nhà lấy tuýp sắt loại phi 21 đến quán đánh Tiến.

Tới nơi, Minh gọi Tiến ra ngoài đường và đánh mạnh vào vùng ngực khiến nạn nhân lảo đảo gục xuống và tử vong sau đó. Gây án xong, Minh bỏ trốn khỏi hiện trường và đã bị công an bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.

Hoa Vinh

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nam-thanh-nien-danh-chet-nguoi-vi-anh-den-pha-xe-may-228706.htm