Nam thanh niên đạp ngã, khống chế 2 tên cướp điện thoại ở TP.HCM

Nghe tiếng tri hô, anh Bình phát hiện 2 tên cướp đang tháo chạy nên lập tức truy đuổi, đạp ngã rồi khống chế và bàn giao cho công an.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h ngày 4/11, anh Đỗ Thế Bình, thành viên Đội Thanh niên Tình nguyện giúp dân đang ngồi uống cà phê trên đường Phan Xích Long thuộc phường 7, quận Phú Nhuận thì nghe tiếng tri hô “Cướp, cướp”.

Đúng lúc này, anh Bình phát hiện 2 thanh niên đang tăng ga tháo chạy cùng 1 người nghi là nạn nhân của vụ cướp chạy phía sau nên lập tức lên xe truy đuổi.

 Tên cướp tuổi teen bị bắt.

Tên cướp tuổi teen bị bắt.

Khi đến giao lộ Phan Xích Long – Hoa Sứ, anh Bình đạp ngã xe, khống chế 2 tên cướp, bàn giao cho công an phường để điều tra, làm rõ.

Tại trụ sở công an, 2 thanh niên khai tên Đỗ Thành Hoàn và Bùi Trần Hoài (cùng 15 tuổi, ngụ TP.HCM).

Tại cơ quan điều tra, công an thu giữ chiếc Iphone X là tang vật vụ cướp và bàn giao lại cho người bị hại.

Bài liên quan

Truy tố đôi tình nhân dàn cảnh cướp tài sản tại cửa hàng quần áo ở Đắk Lắk

Sự thật thông tin cướp có vũ trang tại Trà Vinh

Đi ăn đêm, nam thanh niên bị đánh chém rồi cướp tài sản

Đi cà phê kích dục, người đàn ông bị cướp tài sản, đánh rách mí mắt

SONG NGƯ - QUANG ANH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nam-thanh-nien-dap-nga-khong-che-2-ten-cuop-dien-thoai-o-tphcm-d436945.html