Nam thanh niên đi xe máy bị ngã, rơi xuống hố thu nước tử vong

Sáng nay, 6/7, ông Lại Thái Kiên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thống Nhất, thành phố Lào Cai cho biết, đã khám nghiệm hiện trường, xác minh nạn nhân tử vong do đi xe máy bị ngã xuống hố thu nước tử vong, tại thôn Hòa Lạc, thuộc xã này.

Hiện trường vụ nam thanh niên ngã xe máy, rơi xuống hố thu nước tử vong tại chỗ. (Ảnh: THÁI KIÊN)

Theo đó, vào lúc 3 giờ sáng 6/7, nhận được tin báo về vụ tai nạn giao thông, Công an xã Thống Nhất đã có mặt tại hiện trường Km 26+500, quốc lộ 4E, thuộc địa phận thôn Hòa Lạc. Vị trí xảy ra tai nạn nằm trong phạm vi khúc cua, dốc.

Tại đây, nạn nhân Vũ Xuân Thắng, sinh năm 1996, trú tại thôn Làng Chưng, xã Sơn Hà, huyện Bảo Thắng bị rơi xuống hố thu nước của rãnh dọc, quốc lộ 4E và tử vong.

Mảnh vỡ còn lại của chiếc xe máy bị nạn. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Hố thu nước xây xi-măng, có kích thước 1,3mx1,35m, sâu 2m, phía dưới đáy có nước.

Nguyên nhân ban đầu được cho là nam thanh niên điều khiển xe máy trong điều kiện trời tối, tầm quan sát hạn chế, khi vào khúc cua bất ngờ mất lái, bị ngã và rơi xuống hố thu nước tử vong tại chỗ.

Nạn nhân bị ngã xe máy và rơi xuống hố thu nước tử vong tại chỗ. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Lực lượng chức năng của Công an thành phố Lào Cai đã khám nghiệm hiện trường, tiến hành các thủ tục bàn giao nạn nhân tử vong cho gia đình. Đồng thời tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định của pháp luật.

Thực tế, quốc lộ 4E đoạn thành phố Lào Cai-Bảo Thắng đã được sửa chữa, nâng cấp, có rãnh hở lớn và nhiều hố thu nước.

Hố thu nước có kích thước 1,3m x1,35m, sâu 2m. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Trao đổi với ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Văn phòng quản lý đường bộ I.3, Khu quản lý đường bộ 1, thuộc Cục đường bộ Việt Nam, là đơn vị trực tiếp quản lý quốc lộ 4E, ông Hùng cho biết sẽ kiểm tra cụ thể vị trí xảy ra tai nạn về cắm biển báo cảnh giới và việc xây dựng hố thu nước trên rãnh dọc theo quy định hiện hành.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nam-thanh-nien-di-xe-may-bi-nga-roi-xuong-ho-thu-nuoc-tu-vong-post761074.html