Nam thanh niên đứt lìa hai đùi khi sơ ý ngã vào máy ép giấy

Một công nhân trong lúc làm việc đã trượt chân vào máy ép giấy khiến anh bị đứt lìa cả hai đùi.

Chiều 23/3, Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM cho biết, vừa tiếp nhận một ca tai nạn lao động hi hữu, nạn nhân đứt lìa cả 2 đùi.

Nạn nhân là anh L.V.O (24 tuổi, TP.HCM). Người thân nạn nhân cho hay, anh O. là công nhân của một công ty chuyên tái chế giấy phế liệu. Do sơ sẩy nên té vào máy ép nên khiến anh bị thương. Lúc đầu, anh O. được chuyển vào viện Bình Tân rồi được chuyển sang BV Chấn thương Chỉnh hình TP.HCM.

Bác sĩ nối hai đùi cho chàng thanh niên. Ảnh: BSCC

Bác sĩ Trần Đăng Khoa cho biết, lúc nhập viện nạn nhân trong tình trạng đứt lìa hai đùi, sốc mất máu, lơ mơ, khó tiếp xúc, mạch rất nhanh, niêm mạc nhợt nhạt.

Chàng trai được đưa vào phòng mổ, bác sĩ đã phải vừa hồi sức vừa mổ. Ê-kíp nhanh chóng lọc rửa vết thương, phẫu thuật cầm máu và nối hai đùi bị đứt. Trong suốt ca mổ, bệnh nhân được truyền 4 lít máu. Sau ca mổ, sức khỏe bệnh nhân cơ bản ổn định.

Bác sĩ Khoa chia sẻ, đây là ca tai nạn vô cùng hiếm trong cuộc đời hành nghề của anh khi phải thực hiện nối 2 đùi đứt lìa của một bệnh nhân.

Phan Nhơn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/suc-khoe-24h/nam-thanh-nien-dut-lia-hai-dui-khi-gap-tai-nan-lao-dong-nga-vao-may-ep-giay-515649.html