Nam thanh niên giết người vì bị đòi quan hệ đồng tính

Bị ép quan hệ đồng tính, Thực đã đâm anh H nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Nguyễn Hữu Thực tại cơ quan công an.

Nguyễn Hữu Thực tại cơ quan công an.

Một lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Hữu Thực (20 tuổi, trú quận Long Biên, Hà Nội) về tội giết người.

Theo điều tra, tháng 7 Thực làm nhân viên quán bar ở phố Mã Mây (quận Hoàn Kiếm). Tại đây, Thực quen biết anh L.D.H (32 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là khách quen của quán.

Tối 20/10, Thực cùng anh H và một số người khác đến nhà một người bạn chơi ở phố Bùi Xương Trạch (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) chơi ma túy đá. Sau khi "phê", mọi người khác đi ra ngoài, còn lại Thực và anh H. trong phòng.

Tại đây, anh H. đề nghị Thực cho quan hệ tình dục đồng tính nhưng nam thanh niên không đồng ý. Sau đó, hai người xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc đánh nhau, Thực cầm dao đâm nhiều nhát khiến anh H. tử vong tại chỗ.

B. Hà

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/nam-thanh-nien-giet-nguoi-vi-bi-doi-quan-he-dong-tinh-477583.html