Nam thanh niên gục chết trong rẫy cà phê, nghi sử dụng ma túy

Qua công tác khám nghiệm hiện trường cho thấy, nạn nhân tử vong trong tư thế quỳ gối, bên cạnh có mũi kim tiêm đã qua sử dụng.

Chiều 22-1, Cơ quan điều tra Công an thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã hoàn thành công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi một nam thanh niên tử vong trong rẫy cà phê nghi do sốc ma túy.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, một số người dân tại buôn Pon 2, thị xã Buôn Hồ đi làm rẫy thì phát hiện một nam thanh niên chết gục trong tư thế quỳ gối, bên cạnh là chiếc xe máy mang BKS 47P2-2243 nên đã trình báo cơ quan công an.

Nạn nhân tử vong trong tư thế quỳ bên cạnh là chiếc xe máy

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Buôn Hồ đã phối hợp cùng các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Qua điều tra ban đầu, nạn nhân được xác định là Lưu Văn Choóng (32 tuổi, trú tại xã Ea Phê, huyện Krông Pắk). Nạn nhân tử vong có thể do bị sốc ma túy bởi bên cạnh thi thể, cơ quan điều tra đã thu giữ một chiếc kim tiêm đã qua sử dụng.

Được biết, Lưu Văn Choóng là người nghiện ma túy nặng. Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, Cơ quan điều tra làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân để lo hậu sự.

V.Thành – Ng.Hằng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/nam-thanh-nien-guc-chet-trong-ray-ca-phe-nghi-su-dung-ma-tuy-530383/