Nam thanh niên nằm trên đường ray bị tàu hỏa tông tử vong

Phát hiện nam thanh niên nằm trên đường ray, lái tàu SE1 liên tục bấm còi và phanh gấp nhưng do khoảng cách quá gần nên đã tông vào nạn nhân.

Vào khoảng 13h45 ngày 19/5, tại Km777 +280 tuyến đường sắt Bắc – Nam (qua địa phận phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) xảy ra vụ tai nạn đường sắt khiến một người tử vong.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, tàu SE1 chạy hướng Bắc – Nam. Khi đến Km777+280, lái tàu phát hiện có một nam thanh niên bất ngờ nằm trên đường ray. Dù lái tàu bấm còi liên tục và thắng khẩn cấp nhưng do khoảng cách quá gần nên đã tông vào nam thanh niên khiến người này tử vong tại chỗ.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tra nguyên nhân. Nạn nhân được xác định là H.V.L (SN 1995, trú huyện Tiên Phước, Quảng Nam).

Qua xác minh ban đầu, anh L. từ Quảng Nam ra phường Hòa Hiệp Bắc để thăm người yêu. Không hiểu vì lí do gì, đến chiều cùng ngày, L. lại ra khu vực đường ray dẫn đến tai nạn thương tâm.

Phúc An

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/nam-thanh-nien-nam-tren-duong-ray-bi-tau-hoa-tong-tu-vong-20190519172640264.htm