Nam thanh niên người Tuyên Quang hát đủ hai giọng nam – nữ khiến cả khu phố nhốn nháo

Gần đây, hình ảnh một thanh niên hát các ca khúc trữ tình một lúc hai giọng nam và giọng nữ đầy ngọt ngào tại quán trà đá vỉa hè khiến nhiều người vô cùng thích thú. Nhân vật đó có tên là Đỗ Đức Duy, sinh năm 1993, sinh ra và lớn lên ở Sơn Dương, Tuyên Quang.(Cùng nghe clip hát hai giọng ở cuối bài)

Với sở thích ca hát, Đức Duy có thể hát ‘bất chấp’ thời gian, không gian và địa điểm, nhưng điều đặc biệt nhất ở Đức Duy đó là hát được một lúc cả hai giọng nam và giọng nữ rất tình cảm và ngọt ngào. Đức Duy có sở thích đi du lịch, làm từ thiện và hiện tại chàng trai này đang làm nhân viên điều hành và kinh doanh tour tại Công ty Du lịch Thanh Lộc ở Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Đức Duy không chỉ có khả năng hát cả hai giọng nam - nữ mà còn rất điển trai.

Để hiểu hơn về Đức Duy cũng như sở thích hát dạo với đủ hai giọng nam – nữ đặc biệt của mình, phóng viên đã có cuộc trò chuyện với Đức Duy.

- Chào bạn, gần đây clip hát giọng nam – giọng nữ xen lẫn được nhiều người yêu thích, bạn nghĩ sao về điều này?

- Gần đây clip hát của mình được rất đông cộng đồng mạng chia sẻ, thu hút hàng ngàn lượt like (thích), coment (bình luận), chia sẻ, thậm chí có hàng triệu lượt view (xem) thì mình cũng rất bất ngờ vì không nghĩ giọng hát của mình lại được nhiều người quan tâm và nghe đến vậy. Mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

Những lúc rảnh rỗi mình thường đi ăn cùng bạn bè và bất kì đâu có mic, có loa là mình hát. Và buồn cười lắm mình hát bất chấp địa điểm, không gian, thời gian miễn sao không làm người khác khó chịu là mình hát bởi vì nó ăn vào máu của mình rồi. Mình thực sự cảm ơn mọi người đã dành sự yêu mến cho mình và mình sẽ coi đây là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa.

Hotboy Tuyên Quang này còn là một nhân viên điều hành tour cho 1 công ty Du lịch ở Hải Dương.

Có nhiều người xem clip tưởng mình là hát dạo thật vì cũng khá giống, nhưng thật ra mình không phải theo nghề hát rong mà chỉ thi thoảng có đi hát giúp các bạn khuyết tật mỗi tối mình rảnh rỗi. Thi thoảng mình có đi hát phòng trà nhưng chủ yếu là hát vui và giao lưu, còn về kinh tế mình cũng chưa nghĩ tới.

- Tại sao bạn không hát nguyên giọng nam mà lại đan xen giọng nữ trong khi thể hiện bài hát?

- Thật ra tình cờ mình phát hiện ra mình hát được hai giọng vào năm 2013. Khi mình xem một gameshow ca nhạc thấy ca sĩ Khánh Bình hát được hai giọng rất hay và tình cảm nên mình ngưỡng mộ anh ấy. Và khi mình biết mình có thể hát được như vậy thì mình hát cho mọi người nghe.

Điều lạ là thấy mọi người thích, vui và cổ vũ nhiệt tình nên nó khiến mình có cảm hứng để hát hai giọng vì nó là điều đặc biệt mà bản thân mình có được nên mình muốn mang tiếng hát của mình cho tất cả mọi người cùng nghe.

- Bạn sẽ phát huy lợi thế đó như thế nào?

Mình nghĩ đó là năng khiếu cũng như khả năng đặc biệt của mình vì ở Việt Nam thì tỉ lệ người hát được hai giọng không nhiều mà mình lại may mắn có được điều đó, nên mình nghĩ đó là thế mạnh riêng của mình. Mình sẽ thường xuyên hát, luyện tâp và nếu có điều kiện mình sẽ học thêm một lớp thanh nhạc để giọng hát của mình có chiều sâu, nội lực và tình cảm hơn nữa.

- Cơ duyên nào đưa bạn đến với ca hát?

- Thật ra ca hát đối với mình như một niềm vui không thể thiếu mình hát từ khi còn rất nhỏ. Vì gia đình mình hầu như ai cũng hát hay nên mình nghĩ mình được thừa hưởng gen hát hay của cả gia đình(cười). Tuy không có ai làm ca sĩ nhưng ở địa phương ở nơi mình sinh sống thì mọi người luôn gọi gia đình mình là gia đình nghệ sĩ. Mình hát thích hát và hát từ khi đi học mầm non rồi đến bây giờ ở bất kì đâu mình đều hát, đi làm cũng hát, đi chơi cũng hát, nấu cơm cũng hát và nói chung mình hát mọi lúc, mọi nơi miễn sao mình thích và mọi người thích là được.

- Bạn đã tham gia chương trình truyền hình nào về ca nhạc chưa?

- Về chương trình truyền hình thì mình từng tham gia cuộc thi Giọng hát Việt, VietNamidol nhưng hồi đó mình chưa phát hiện ra giọng nữ nên chỉ lọt qua được vòng sơ tuyển còn chưa được lọt vào vòng audition nữa. Nhưng nếu trong thời gian tới có cơ hội mình sẽ thử sức với một số cuộc thi như: Viet Nam got talent, ca sĩ bí ẩn, giọng ải giọng ai, thần tượng bollero hoặc tuyệt đỉnh song ca,....

- Được biệt bạn từng tham gia chương trình Giọng hát Việt Phòng trà và đạt giải, vậy sau chương trình bạn sẽ làm gì?

Sau khi tham gia cuộc thi tìm kiếm giọng hát hay tại phòng trà không tên ở thị trấn Gia Lộc, Hải Dương và đoạt giải nhì chung cuộc, mình nhận thấy rằng bản thân ngoài có giọng hát thì phải có được tình cảm gửi gắm vào bài hát đó, phải chăm chỉ luyện tập hằng ngày cũng như nhờ các thầy cô có chuyên môn để hướng dẫn cũng như chỉnh sửa cho mình những đoạn chưa đúng.

Ngoài ra bản thân phải đủ bản lĩnh và làm chủ sân khấu thật tốt kết hợp với trang phục thần thái trên khuôn mặt, như vậy một bài hát mà chúng ta thể hiện mới thành công được. Vì vậy, mình sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân và giọng hát được tốt hơn.

Đức Duy và con gái.

- Bạn đã từng hát những ca khúc nào bằng hai giọng nam – nữ?

- Mình cũng không thể liệt kê hết được là mình hát được bao nhiều bài song ca hai giọng vì mình cứ nghe và thích bài nào thì mình sẽ cố tập hát cho bằng được nên mình nghĩ mình có thể hát rất nhiều bài với nhiều thể loại đặc biệt là nhạc trữ tình, nhạc bollero và nhạc đỏ là những thể loại mình thích nhất và hát tốt nhất

- Bạn thần tượng ca sỹ nào?

- Mình thần tượng chú Quang Lê, chú Ngọc Sơn, chú Trọng Tấn, Khánh Bình, cô Anh Thơ, và Phi Nhung nên những bài mình hát chủ yếu là những bài do các cô chú mà mình thần tượng thể hiện.

- Hiện nay giữa hát dạo và nghề kiếm sống, bạn sẽ lựa chọn nghề nào?

- Mình nghĩ rằng khi chúng ta làm việc để kiếm tiền thì nếu nó là việc chân chính không gây hại đến ai thì đều đáng ghi nhận cả. Mình sẽ cố gắng làm cho công việc kinh doanh du lịch của mình phát triển hơn, sẽ có nhiều đơn vị, công ty cũng khách hàng đến với mình và tour của công ty mình để mình có điều kiện được phục vụ cũng như hát cho đoàn nghe.

Song song với đó mình sẽ tận dụng thời rảnh rỗi của mình để đi hát rong kiếm thêm thu nhập để phụ giúp gia đình, để lo cho cô công chúa nhỏ. Bởi vì vợ chồng mình ly hôn, mình có một cô con gái, cảnh gà trống nuôi con nên mình sẽ cố gắng làm tất cả để chăm sóc và nuôi con nên người.

Bên cạnh đó, mình cũng sẽ dành thời gian để đi hát giúp các bạn khuyết tật có thêm thu nhập nuôi sống bản thân.

- Bạn có nghĩ mình sẽ rèn luyện giọng hát để hướng tới chuyên nghiệp?

- Mình sẽ rèn luyện hằng ngày và nếu có điều kiện và may mắn mà theo được con đường ca hát chuyên nghiệp thì là một điều vô cùng hạnh phúc, nhưng tất cả sẽ là tùy duyên duyên đến đâu mình sẽ làm đến đó.

Cùng nghe chàng trai Đức Duy thể hiện khả năng hát hai giọng nam - nữ qua clip dưới đây:

Nguồn clip: Sông Lam Plus

Xem thêm những hình ảnh của Đức Duy:

Nguồn ảnh: NVCC

Ngọc Giang / Tin Nhanh Online

Nguồn Tin Nhanh: http://tinnhanhonline.vn/nam-thanh-nien-nguoi-tuyen-quang-hat-du-hai-giong-nam-nu-khien-ca-khu-pho-nhon-nhao-1483345