Nam thanh niên ở Đà Nẵng bị tàu hỏa cán lìa tay

Sáng 30/3, tại cung đường sắt thuộc địa bàn xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang xảy ra vụ tai nạn khiến 1 nam thanh niên bị đứt lìa 1 cánh tay.

Nạn nhân là 1 người đàn ông khoảng 35 đến 40 tuổi, cao khoảng 1,7m, nặng khoảng 70 kg, trên người không có giấy tờ tùy thân.

Nhân chứng cho biết, lúc 6h30, tàu hàng số hiệu AH2 lưu thông theo hướng Quảng Nam- Đà Nẵng. Khi đến địa phận nói trên, lái tàu phát hiện nam thanh niên nằm sát đường ray nên kéo còi và giảm tốc độ.

Nạn nhân được cấp cứu trên xe rồi đưa đến bệnh viện.

Nạn nhân được cấp cứu trên xe rồi đưa đến bệnh viện.

Tuy nhiên, do khoảng cách quá gần nên tàu AH2 đã tông trúng nạn nhân. Khi mọi người chạy đến thì thấy nam thanh niên trong tình trạng nguy kịch, bị đa chấn thương và đứt lìa cánh tay phải.

Nhận được tin báo, Công an xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang đến hiện trường và gọi xe cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời phối hợp ngành đường sắt giải quyết hiện trường, điều tiết giao thông./.

Thành Long/VOV - miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nam-thanh-nien-o-da-nang-bi-tau-hoa-can-lia-tay-1030325.vov