Nam thanh niên phá két sắt trộm tiền, vàng của mẹ

Cứ ngỡ có kẻ gian đột nhập cạy phá két sắt để trộm tài sản, khi lực lượng chức năng phát hiện chính người con trai đã làm việc xấu thì người mẹ òa khóc.

Ngày 17/2, Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đang hoàn tất hồ sơ xử lý hành vi trộm cắp tài sản của một thanh niên. Điều đặc biệt bị hại chính là người thân của đối tượng này.

Đối tượng Phạm Văn Minh và két sắt bị cạy, phá.

Trước đó, Công an xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy nhận được đơn trình báo của người dân trú tại thôn Bình Minh về việc gia đình bị kẻ gian cạy, phá két sắt lấy trộm 2 nhẫn vàng 24k, 1 dây chuyền vàng 18k và 300.000 đồng tiền mặt. Tổng trị giá tài sản người này bị mất trộm là khoảng 11,7 triệu đồng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Dương Thủy đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, xác minh. Chỉ sau vài giờ điều tra, xác minh, các cán bộ công an đã làm rõ thủ phạm gây ra vụ trộm là Phạm Văn Minh (SN 1998) trú tại xã Dương Thủy, huyện Lệ Thủy - là con trai bị hại.

Sau đó, Công an xã Dương Thủy tiến hành hoàn tất hồ sơ ban đầu và chuyển giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Lệ Thủy để điều tra, xử lý theo đúng quy định.

Hùng Trần

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/nam-thanh-nien-pha-ket-sat-trom-tien-vang-cua-me-172230217080541467.htm