Nam thanh niên tự bắt cóc chính mình để không phải đi làm

Một nam thanh niên 19 tuổi ở bang Arizona (Mỹ) đã tự dàn dựng vụ bắt cóc chính mình để không phải đến làm việc tại nhà máy sản xuất lốp.

Brandon Soules (trái) và tình trạng khi được tìm thấy (phải).

Brandon Soules (trái) và tình trạng khi được tìm thấy (phải).

Cảnh sát cho biết một người qua đường đã tìm thấy Brandon Soules, 19 tuổi, ở Coolidge trong tình trạng bị trói tay bằng thắt lưng và bị nhét khăn trong miệng.

Soules khai với cảnh sát rằng đã bị 2 người đàn ông che kín mặt đánh bất tỉnh, bắt cóc, rồi bị ném xuống gần một tháp nước.

Nam thanh niên thậm chí còn tiết lộ mình bị bắt cóc vì cha “giấu tiền khắp nơi quanh thị trấn”.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cảnh sát không tìm thấy bằng chứng phạm tội. Cảnh quay từ camera an ninh quanh nhà Soules cũng không cho thấy điều gì bất thường.

Cuối cùng, Soules đành thừa nhận đã bịa ra câu chuyện bị bắt cóc để đỡ phải đi làm.

Soules khai rằng đã tự nhét một chiếc khăn vào miệng, sau đó tự cởi thắt lưng và trói tay chính mình. Soules nằm xuống đất, rồi lăn đến vệ đường nơi đông người qua lại và chờ đợi.

Nam thanh niên được tìm thấy vào ngày 10/2, và bị bắt vào ngày 17/2 vì khai man.

Soules hiện đang chờ ngày ra tòa, và tất nhiên đã bị nhà máy lốp xe sa thải.

Minh Hạnh

Theo Daily Mail

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/nam-thanh-nien-tu-bat-coc-chinh-minh-de-khong-phai-di-lam-1797151.tpo