Nam thanh niên tự tử 'vĩnh biệt mẹ', với lý do bị bệnh ung thư vòm họng

Khám nghiệm tử thi ngành chức năng xác định nam thanh niên tử vong do đuối nước. Khám nghiệm hiện trường, phát hiện trên bờ nạn nhân để lại một bức thư tuyệt mệnh vĩnh biệt mẹ, với lý do bị bệnh ung thư vòm họng không muốn làm phiền gia đình.

Cây thông cô đơn bên hồ Suối Vàng, nơi thanh niên để lại bức thư tuyệt mệnh rồi xuống hồ tự tử.

Chiều 8/4, ngành chức năng tỉnh Lâm Đồng đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bàn giao thi thể Võ Nguyễn Quốc Huy (23 tuổi, quê ở tỉnh Tây Ninh) cho gia đình về lo hậu sự.

Trước đó, tối 7/4, một nhóm du khách đang cắm trại tại khu vực cây thông cô đơn bên hồ Suối Vàng (thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) thì bất ngờ phát hiện một thi thể nổi lên mặt hồ, liền báo với nhà chức trách.

Khám nghiệm tử thi ngành chức năng xác định nam thanh niên tử vong do đuối nước. Khám nghiệm hiện trường, phát hiện trên bờ nạn nhân để lại một bức thư tuyệt mệnh vĩnh biệt mẹ, với lý do bị bệnh ung thư vòm họng không muốn làm phiền gia đình.

Qua nhận diện, mẹ nạn nhân xác nhận đúng là con trai mình. Ngành chức năng đã hỗ trợ gia đình đưa nạn nhân về quê lo hậu sự.

Tâm An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/y-te/nam-thanh-nien-tu-tu-vinh-biet-me-voi-ly-do-bi-benh-ung-thu-vom-hong-51814.html