Nam thanh niên tử vong ở ven đê sông Hồng với vết thương lớn ở bụng

Trên đường đi tập thể dục buổi sáng ở ven đê, một số người dân hoảng hốt phát hiện thi thể một nam thanh niên, mặc quần bò, áo phông màu tối, trên người có hình xăm.

Sáng 16/5, trao đổi với Bảo vệ pháp luật, ông Phùng Quang Thọ, Chủ tịch UBND xã Thạch Đà (huyện Mê Linh, Hà Nội) cho biết, sáng sớm cùng ngày, tại khu vực ven đê thuộc địa bàn xã, người dân phát hiện thi thể nam thanh niên có một vết thương ở bụng.

Theo đó, vụ việc được phát hiện vào khoảng 6h cùng ngày, một số người dân đi tập thể dục tại khu vực ven đê thuộc địa bàn xã Thạch Đà, giáp gianh với xã Chu Phan hoảng hốt phát hiện thi thể một nam thanh niên, mặc quần bò, áo phông màu tối, trên người có hình xăm. Ngay sau đó, sự việc đã được báo lên cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ việc

Nhận được tin báo, Công an xã Thạch Đà, Công an huyện Mê Linh đã khẩn trương có mặt tại hiện trường. Xác định đây là một vụ trọng án, Công an huyện Mê Linh đã báo cáo vụ việc lên Công an TP Hà Nội để phối hợp điều tra theo thẩm quyền.

Bước đầu, danh tính nạn nhân được làm rõ là anh Hà Quang H. (SN 1985, trú tại xã Chu Phan, huyện Mê Linh). Nạn nhân tử vong do trên người có một vết thương lớn ở bụng.

“Vị trí phát hiện thi thể nạn nhân là khu vực giáp gianh với xã Chu Phan – xã nhà nạn nhân. Rất có thể nạn nhân bị sát hại ở nơi khác sau đó hung thủ đem thi thể nạn nhân đến đó bỏ lại. Hiện, lực lượng công an đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra làm rõ vụ việc”, ông Phùng Quang Thọ nói.

Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Nhật Minh

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/nam-thanh-nien-tu-vong-o-ven-de-song-hong-voi-vet-thuong-lon-o-bung-69874.html