Nam thanh niên tử vong trong căn phòng trọ khóa kín

Tối 11-11, người dân bàng hoàng phát hiện nạn nhân đã tử vong trong tư thế treo cổ tại một nhà trọ thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng).

Đến trưa 12-11, người thân ở Nghệ An đã hoàn thành các thủ tục để đưa thi thể nạn nhân về quê nhà lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 19 giờ tối ngày 11-11, một nam thanh niên phát hiện anh Nguyễn Xuân Đ. (SN 1994, ngụ huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) đang trọ tại đường Phú Xuân 5 (thuộc phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đã treo cổ tử vong bằng thắt lưng quần.

Xóm trọ nơi phát hiện nạn nhân tử vong đêm 11-11

Xóm trọ nơi phát hiện nạn nhân tử vong đêm 11-11

Tại thời điểm trên, phòng trọ nạn nhân đóng kín cửa. Thấy bạn mình đã tử vong, nam thanh niên hoảng hốt xô cửa chạy vào, đồng thời điện báo cho lực lượng chức năng đến xử lý.

Nhận được tin báo, Công an phường, Công an quận cùng các đơn vị liên quan lập tức đến hiện trường để khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Tuy nhiên, người nhà anh Đ. yêu cầu lực lượng chức năng không khám nghiệm tử thi để nhanh chóng bàn giao thi thể nạn nhân về nhà lo hậu sự.

Người dân sống quanh khu vực cho biết nạn nhân thuê trọ tại khu vực trên và ở một mình, ít giao du với mọi người xung quanh, đến tối 11-11 thì xảy ra vụ việc.

Q. Luật

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/nam-thanh-nien-tu-vong-trong-can-phong-tro-khoa-kin-20191112135456952.htm