Nam thanh niên uất ức vì bị kỳ thị, án mạng đã xảy ra

Uất ức vì bị người khác kỳ thị, mắng và đòi đánh, nam thanh niên rủ bạn đi làm liều

Ngày 7-8, TAND TP HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Dương Đình Biên (SN 1991) 20 năm tù, Đào Thanh Nhật (SN 1993) 19 năm tù và Nguyễn Đình Kiên (SN 1999) 18 năm tù, cùng về tội "Giết người".

Theo cáo trạng, tối 23-6-2018, ông Huỳnh Minh Hùng (SN 1966, quê ở tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) ngồi nhậu cùng người thân trước phòng trọ ở phường Hiệp Thành (quận 12, TP HCM).

Ba bị cáo nghe tòa tuyên án

Ba bị cáo nghe tòa tuyên án

Lúc đó, Dương Đình Biên đến nhà dì gần đó, có đi ngang qua chỗ ông Hùng đang ngồi. Do trước đây hai người từng xảy ra mâu thuẫn nên khi nhìn thấy Biên, ông Hùng lên tiếng gây sự.

Mặc kệ mọi người khuyên can, ông Hùng vẫn đi lấy một cây gỗ đặt cạnh mình. Nhìn thấy Biên đi ra, ông Hùng liền lớn tiếng quát với nội dung phân biệt vùng miền. Biên dừng lại thì bị ông Hùng cầm cây gậy lên định đánh. Có mọi người can ngăn nên xô xát không xảy ra.

Uất ức, sau đó Biên chạy về rủ bạn là Đào Thanh Nhật, Nguyễn Đình Kiên quay lại tìm ông Hùng. Biên và ông Hùng lao vào ẩu đả. Ông Hùng bị Biên chém nhiều nhát. Biên cũng xây xát do bị đối phương đánh. Thấy bạn đổ máu, Nhật và Kiên tiến đến chém ông Hùng. Nạn nhân tử vong tại hiện trường.

Sau khi gây án, ba thanh niên vội vã rời hiện trường nhưng đến công an đầu thú ngay sau đó.

Tại tòa, ba bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội nhưng khẳng định bản thân không cố tình ra tay sát hại nạn nhân. Biên nghĩ rằng ông Hùng coi thường, kì thị mình.

Di Lâm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nam-thanh-nien-uat-uc-vi-bi-ky-thi-an-mang-da-xay-ra-20190807153253295.htm