Nam thiếu niên bị lập biên bản ngày 30 Tết vì tàng trữ pháo nổ

Tài (17 tuổi) ngụ Trà Vinh thừa nhận đã đến Tây Ninh mua 100 viên pháo nổ và đốt trước 30 viên, còn 70 viên chờ đến giao thừa đốt tiếp.

Ngày 4/2 (30 Tết), Công an xã Long Đức (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Phước Tài (17 tuổi, ngụ ấp Long Đại, xã Long Đức) về hành vi “Tàng trữ pháo nổ”.

Tối 3/2, Công an xã Long Đức tuần tra trên đường Trần Văn Ẩn (đoạn thuộc ấp Kinh Lớn, xã Long Đức) thì phát hiện nhóm thanh, thiếu niên tụ tập đêm khuya.

Tài cùng số pháo nổ bị cảnh sát lập biên bản. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Tài cùng số pháo nổ bị cảnh sát lập biên bản. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Cảnh sát đã kiểm tra, phát hiện Tài đang cất giữ 70 viên pháo nổ nên mời về cơ quan làm việc. Tài khai nhận, hồi tháng 12/2018 có đi cùng bạn ở tỉnh Tây Ninh và mua 100 viên pháo nổ, với mục đích để dành chơi Tết.

Tài đã sử dụng 30 viên ở tại Tây Ninh, số còn lại Tài đem về Trà Vinh ý định sử dụng trong đêm giao thừa thì bị cảnh sát kiểm tra, lập biên bản.

Theo cảnh sát, quy định tại điểm d, khoản 4, điều 10, Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định hành vi sản xuất, tàng trữ, mua, bán, vận chuyển trái phép pháo, thuốc pháo và đồ chơi nguy hiểm sẽ bị xử phạt từ 5 đến 10 triệu đồng.

Xã Long Đức (khoanh đỏ). Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nam-thieu-nien-bi-lap-bien-ban-ngay-30-tet-vi-tang-tru-phao-no-post914483.html