Nắm tình hình hoạt động Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo của Quân chủng Hải quân

Ngày 5-4, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Ban Thanh niên Quân đội - Cơ quan Thường trực Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) trong Quân đội phối hợp với Cục Khoa học Quân sự tổ chức Đoàn công tác đi nắm tình hình triển khai Giải thưởng TTST tại các đơn vị trực thuộc Quân chủng Hải quân.

Theo đó, đoàn công tác đã kiểm tra một số nội dung liên quan tới hoạt động giải thưởng như việc thăng quân hàm, nâng lương trước thời hạn đối với các cá nhân đạt giải nhất, nhì, ba trong tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ XVII; hiệu quả ứng dụng thực tiễn của một số công trình, sáng kiến nổi bật đã đạt giải thưởng lần thứ XVII của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Lữ đoàn 679 (Vùng 1 Hải quân) và Viện Kỹ thuật Hải quân; tính hiệu quả, sáng tạo của công trình, sáng kiến sẽ tham gia giải thưởng lần thứ XVIII ở Đoàn đo đạc biên vẽ hải đồ và nghiên cứu biển.

 Trung tá Trần Viết Năng, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội cùng các đại biểu kiểm tra, tham quan công trình của tuổi trẻ Quân chủng Hải quân đạt giải nhì Giải thưởng TTST trong quân đội lần thứ XVII.

Trung tá Trần Viết Năng, Phó trưởng ban Thanh niên Quân đội cùng các đại biểu kiểm tra, tham quan công trình của tuổi trẻ Quân chủng Hải quân đạt giải nhì Giải thưởng TTST trong quân đội lần thứ XVII.

Quá trình kiểm tra, làm việc, đoàn công tác và lãnh đạo, đại biểu Ban Thanh niên Hải quân và các đơn vị liên quan cùng các tập thể, cá nhân có công trình, sáng kiến tham gia giải thưởng TTST cũng tập trung trao đổi về phương hướng hoạt động giải thưởng thời gian tới; cơ chế đãi ngộ các tập thể, cá nhân đạt giải cao; việc huy động, hỗ trợ kinh phí hỗ trợ nghiên cứu khoa học trong tuổi trẻ Hải quân…

Năm 2017, hoạt động Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh và Giải thưởng TTST trong Quân đội được lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong Quân chủng Hải quân tạo điều kiện thuận lợi cùng sự tham gia nhiệt tình, hiệu quả của ĐVTN. Tiêu biểu là có 14/22 đơn vị trực thuộc quân chủng gửi 55 hồ sơ công trình đề tài, sáng kiến tham gia Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh. Hội đồng giải thưởng đã trao giải cho 6 công trình đề tài và 30 sáng kiến xuất sắc; tặng bằng khen, giấy khen cho 7 đơn vị. Trong hoạt động TTST, hội đồng giải thưởng cấp quân chủng đã lựa chọn 44 bộ hồ sơ công trình, sáng kiến tham gia giải thưởng cấp toàn quân năm 2017 và được trao giải cho 4 công trình và 17 sáng kiến.

Năm 2018, Quân chủng Hải quân phấn đấu hầu hết các các đơn vị trực thuộc thành lập giải thưởng ở cấp mình; hằng năm có 70-80% đơn vị đầu mối trực thuộc quân chủng có công trình, sáng kiến tham gia Giải thưởng Nguyễn Phan Vinh. Quân chủng đã gửi 28 công trình, sáng kiến tiêu biểu của tuổi trẻ tham gia Giải thưởng TTST trong Quân đội lần thứ XVIII. Các công trình, sáng kiến dự thi năm nay đều có hàm lượng khoa học cao, thể hiện tính sáng tạo và bám sát chức năng, nhiệm vụ của quân chủng và đơn vị.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nam-tinh-hinh-hoat-dong-giai-thuong-tuoi-tre-sang-tao-cua-quan-chung-hai-quan-535498