Năm Trâu - cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam

Sau những thành công vang dội kể từ khi chiến lược gia Hàn Quốc Park Hang-seo 'cầm quân đánh trận', đến thời điểm này, khi cả nước đang ngập tràn sắc xuân thì cũng là thời điểm tuyển bóng đá Việt Nam đang có nhiều thuận lợi để tiến vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022.

Có thể nói, ông Park chính là người thổi làn gió mới khiến cho bóng đá Việt Nam trỗi dậy một cách mạnh mẽ trong khoảng 3 năm trở lại đây. Những thành tích tại Vòng chung kết U23 châu Á 2018, ASIAD 2018, AFF Suzuki Cup 2018, Asian Cup 2019, SEA Games 2019 hay vị trí hiện tại ở Vòng loại World Cup 2022 là điều không tưởng đối với bóng đá Việt Nam trước đây. Tất nhiên, thành công này không phải “một tay” thầy Park mà thành, lứa cầu thủ được đào tạo bài bản từ các lò như Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội hay Viettel như Quang Hải, Công Phượng, Văn Hậu, Văn Toàn, Đình Trọng… chính là điều kiện đủ để chiến lược gia xứ Hàn có thể tạo nên chiến tích kể trên.

Tuyển Việt Nam cố gắng tạo lên kỳ tích tại Vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Cao Tiến

Tuyển Việt Nam cố gắng tạo lên kỳ tích tại Vòng loại World Cup 2022. Ảnh: Cao Tiến

Tại Vòng loại World Cup 2022, Việt Nam đang có lợi thế lớn khi nắm giữ ngôi đầu bảng G, nhưng vẫn còn 3 trận đấu trước mắt phải vượt qua. Nếu tiếp tục dẫn đầu với số điểm từ 17 trở lên, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ đưa Việt Nam vượt qua Thái Lan để trở thành đội tuyển Đông Nam Á thành công nhất tại giải đấu này. Các trận còn lại ở bảng G thuộc Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 vừa được AFC chốt thời điểm thi đấu. Cụ thể là sẽ diễn ra vào tháng 6 thay vì tháng 3 như dự kiến trước đó. Đây là thời điểm thi đấu mang lại nhiều lợi thế cho đội tuyển Việt Nam. Căn cứ vào lịch thi đấu hiện tại, thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có cuộc tiếp đón Indonesia, Malaysia trước khi có trận cuối vòng bảng đối đầu với tuyển UAE.

Như đã biết, ở các lượt trận trước, Trọng Hoàng và Đình Trọng đã nhận đủ 2 thẻ vàng, dẫn đến buộc phải vắng mặt trong lượt trận tiếp theo. Nếu cuộc đối đầu với đội Nhì bảng Malaysia như lịch dự kiến trước đó sẽ cực kỳ bất lợi cho tuyển Việt Nam. Ở thời điểm hiện tại, thầy Park có thể hoàn toàn yên tâm về điều này. Bởi so với các đối thủ còn lại, Indonesia được đánh giá là đội yếu nhất bảng, trên thực tế đội bóng xứ vạn đảo chưa có được điểm nào sau các lượt trận của vòng loại thứ 2. Việc thiếu vắng các trụ cột như Trọng Hoàng hay Đình Trọng trước một đối thủ như Indonesia thực sự không đáng lo ngại. Sau trận đấu này, đội hình của ông Park đã có được lực lượng mạnh nhất để đối đầu Malaysia ở lượt trận tiếp theo.Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh từng chia sẻ: “Rõ ràng chúng tôi sẽ được lợi. Cả Việt Nam và Malaysia đều coi trận lượt về là trận then chốt. Nhưng nay lịch thi đấu đã thay đổi, chúng tôi sẽ gặp Indonesia trước Malaysia. Tất nhiên, Việt Nam sẽ không chủ quan khi đối đầu với Indonesia nhưng dù sao cũng dễ thở hơn một chút. Giành trọn 3 điểm trước Indonesia, Việt Nam sẽ có thêm động lực to lớn để gặp Malaysia ở trận kế tiếp”.

Ngoài ra, việc các trận còn lại của Vòng loại World Cup 2022 đều diễn ra trong tháng 6 cho phép đoàn quân của ông Park có thêm sự phục vụ của Đoàn Văn Hậu. Theo chẩn đoán của bác sĩ, Văn Hậu sẽ trở lại sân cỏ vào tháng 4. Quãng thời gian gần 2 tháng là đủ để hậu vệ người Thái Bình lấy lại phong độ cao trước khi ra sân cùng đội tuyển Việt Nam thi đấu trong tháng 6. Một cái tên khác vừa qua gây đau đầu cho thầy Park chính là tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Hội quân trở lại sau kỳ nghỉ Tết, Tiến Linh đã dính chấn thương lật cổ chân. Theo bác sĩ, tiền đạo này sẽ phải tạm xa sân cỏ khoảng 3 tuần. Nếu các trận đấu kể trên diễn ra như dự kiến trước đó là tháng 3, chưa chắc Tiến Linh có thể ra sân thi đấu với phong độ cao cho đội tuyển quốc gia. May mắn là thời điểm trở lại của Vòng loại World Cup vào tháng 6, lúc này tiền đạo của Bình Dương đã kịp thời lấy lại phong độ. Rõ ràng, thời điểm thi đấu được dời lại đã đem đến cho ông Park Hang-seo lợi thế rất lớn là có đủ lực lượng cho đấu trường căng thẳng này.

Một lợi thế khác của tuyển Việt Nam tại Vòng loại World Cup 2022 là việc xác định địa điểm thi đấu ở sân khách hoặc sân trung lập, điều này giúp cho thầy trò ông Park chủ động trong kế hoạch ngay từ thời điểm hiện tại. Trong đó có việc ban huấn luyện sẽ theo dõi các trận đấu tại V-League, dự kiến có thể trở lại vào cuối tháng 3 nếu tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát. Đây chính là thời gian quý báu để thầy Park và các cộng sự tìm kiếm nhân tài, bổ sung lực lượng cho tuyển Quốc gia.

Về lịch thi đấu, Việt Nam cũng đang nắm giữ lợi thế so với các đối thủ. Nếu như 4 đội gồm Thái Lan, UAE, Malaysia, Indonesia sẽ phải bước vào lượt thi đấu tập trung đầu tiên vào ngày 3/6, tức là chỉ 4 ngày sau khi họ có mặt ở điểm đá tập trung, thì Việt Nam sẽ được chuẩn bị tới 1 tuần trước khi có trận đầu tiên gặp Indonesia vào ngày 7/6. Thêm thời gian đồng nghĩa với việc các cầu thủ được làm quen với khí hậu và sân thi đấu tốt hơn.

Như vậy, xét trên nhiều yếu tố, đội tuyển Việt Nam đang có nhiều thuận lợi cho việc chinh phục ngôi đầu bảng của Vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Vượt qua vòng loại này, chúng ta sẽ đặt chân vào vòng loại cuối với thử thách cùng 11 đội tuyển châu Á mạnh nhất. Ngoài ra, vào vòng loại cuối World Cup 2022 cũng đồng nghĩa với một tấm vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2023. Khi ấy sẽ đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam dự Vòng chung kết Asian Cup 2 kỳ liên tiếp. Yếu tố cuối cùng chính là sự may mắn, hãy chúc cho thầy trò ông Park thành công trên đấu trường danh giá nhất hành tinh./.

Cao Tiến

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/nam-trau-co-hoi-vang-cho-bong-da-viet-nam-119474.html