Năm Tý đến thăm thành phố mang tên Chuột ở Liên bang Nga

Cách Moskva hơn 250 km, thành phố Myshkin thuộc tỉnh Yaroslav được biết đến trong sử sách nước Nga từ thế kỷ XV. Trong tiếng Nga, Myshkin nghĩa là Chú chuột nhỏ, đây cũng là biểu tượng của thành phố.

Căn phòng làm việc của một thương gia giàu có ở Myshkin trong thế kỷ XVIII. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga

Đến thăm Myshkin du khách được trải nghiệm những làng nghề thủ công truyền thống của địa phương. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga

Bức tranh trong Bảo tàng kể về câu chuyện chuột cứu mạng quận vương khỏi bị rắn độc cắn khi đang ngủ bên bờ sông Volga. Sau đó, vị quận vương này cho xây một nhà nguyện ngay tại vị trí này để tưởng nhớ ơn cứu mạng của chú chuột nhỏ. Về sau, nơi này trở thành trung tâm đô thị và người ta lấy tên là Myshkin - xuất phát từ gốc từ Mysh trong tiếng Nga có nghĩa là chú chuột nhỏ. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga

Tại Myshkin có Bảo tàng Chuột được xem là độc nhất trên thế giới với hơn 1.000 hiện vật mô tả về loài chuột. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga

Những bình cổ có từ thế kỷ XVII-XVIII được tìm thấy ở Myshkin và đang được lưu giữ trong bảo tàng của thành phố. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga

Những dãy nhà cổ được xây dựng từ thế kỷ XVII-XVIII vẫn được bảo tồn ở thành phố Myshkin. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga

Du khách chụp ảnh bên ngoài Bảo tàng Chuột ở hành phố Myshkin. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga

Những ngôi nhà cổ của thế kỷ XVII được bảo tồn ở thành phố Myshkin. Ảnh: Trần Hiếu - Pv TTXVN tại LB Nga

TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/nam-ty-den-tham-thanh-pho-mang-ten-chuot-o-lien-bang-nga/145919.html