Nam vương quốc tế Trịnh Bảo về nước sau chiến thắng thuyết phục tại Mister International 2019

Ngày 27-2, Nam vương quốc tế Trịnh Bảo về nước trong sự chúc mừng nồng nhiệt của nhiều người hâm mộ và nghệ sĩ nổi tiếng của làng giải trí Việt. Nam người mẫu là đại diện thứ 2 của Việt Nam đăng quang tại đấu trường Mister International, sau Nam vương Tiến Đoàn.

Sau khi đăng quang ngôi vị Nam vương Mister International 2019, Trịnh Bảo bận rộn với hàng loạt hoạt động của một nam vương, trong đó có việc trả lời truyền thông trong nước và quốc tế về chiến thắng của mình.

Sáng 27-2, anh về nước sớm trong niềm hân hoan của người hâm mộ và bạn bè nghệ sĩ. Trong đó có Nam vương Manhunt 2017 Ngọc Tình và Quán quân siêu mẫu Quốc tế 2018 Khả Trang. Nam vương Manhunt Ngọc Tình là CEO của dự án Ngôi sao danh vọng - đơn vị nắm bản quyền đưa Trịnh Bảo đi thi. Ngọc Tình cũng là người đã động viên và tham gia đào tạo, huấn luyện Trịnh Bảo những kỹ năng, kinh nghiệm trước khi Trịnh Bảo lên đường đi thi quốc tế.

Trịnh Bảo về nước sau chiến thắng tại Mister International 2019

Trịnh Bảo về nước sau chiến thắng tại Mister International 2019

Chứng kiến mọi người đến đón và chúc mừng mình, tân nam vương quốc tế Trịnh Bảo chia sẻ: “Thực sự khi còn trên máy bay, tôi thấm mệt, chỉ ước sẽ được ngủ bù thật nhiều sau những ngày căng thẳng và một ngày hoạt động kín lịch từ sáng sớm cho tới khi lên máy bay, nhưng tôi đã rất bất ngờ và hạnh phúc, quên hết cả mệt mỏi khi được mọi người vất vả ra đón lúc nửa đêm thế này”.

Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã ra sân bay đón tân nam vương quốc tế

Trước đó, đêm 24-2, siêu mẫu Trịnh Bảo vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký để mang về danh hiệu nam vương quốc tế cho Việt Nam tại đấu trường Mister International 2019.

Mister International năm nay áp dụng format lựa chọn thí sinh theo khu vực đang được ưa chuộng tại các cuộc thi nhan sắc dành cho nữ như Miss World, Miss Universe. Điều này cũng ít nhiều làm tăng thêm độ kịch tính, hấp dẫn cho đêm chung kết.

Cụ thể, các thí sinh được gọi vào Top 15 là: Panama, Venezuela, Cộng hòa Dominica (châu Mĩ), Na Uy, Tây Ban Nha, Cộng Hòa Séc (châu Âu - Phi), Hong Kong, Việt Nam, Philippines (châu Á), Úc, Nhật Bản, Puerto Rico, Hàn Quốc, Thái Lan (nhóm thí sinh tự do) và mỹ nam chiến thắng giải bình chọn Peru.

Top 10 chung cuộc gọi tên Venezuela, Na Uy, Thái Lan, Puerto Rico, Panama, Hong Kong, Cộng Hòa Séc, Cộng hòa Dominica, Philippines và Trịnh Bảo của Việt Nam.

Top 3 là đại diện của Venezuela, Hong Kong và Việt Nam. Cuối cùng, Trịnh Bảo giành ngôi vị nam vương, đại diện của Venezuela giành danh hiệu á vương 1, đạo diện Hong Kong đại diện á vương 2.

Top 3 chung cuộc Mister International 2019

Trịnh Bảo sinh ra và lớn lên tại Hải Phòng. Anh từng học ngành điều khiển tàu biển của trường CĐ Bách Nghệ. Sở hữu các thế mạnh như chiểu cao nổi bật 1m84, nặng 80kg, cùng với sở thích thời trang, trình diễn nên Trịnh Bảo không theo nghề mà mình đã được đào tạo mà rẽ sang làm người mẫu và huấn luyện viên gym.

Khi đó, anh chỉ nghĩ nên cho mình một cơ hội để thử thách bản thân. Rất may, mong muốn của anh được gia đình đồng ý và ủng hộ nên Trịnh Bảo càng có thêm động lực để phấn đấu, chứng minh lựa chọn của mình là sáng suốt.

Ngôi vị Nam vương của Trịnh Bảo được đánh giá là xứng đáng

Năm 2018, Trịnh Bảo quyết định rời quê Hải Phòng, Nam tiến để theo nghề người mẫu, đồng thời tham gia cuộc thi Siêu mẫu 2018. Thời điểm tham gia cuộc thi này, Trịnh Bảo được đánh giá là thí sinh tiềm năng của đội HLV Hương Giang bởi các tiêu chí chuẩn về hình thể, gương mặt đẹp, ánh mắt cuốn hút.

Chung cuộc, Trịnh Bảo giành giải Đồng. Tuy có hơi tiếc nuối vì không đạt được thứ hạng cao hơn nhưng Trịnh Bảo cho biết giải thưởng này chính là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình, giúp anh trở thành đại diện Việt Nam tham gia Mister International.

An Nhiên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nam-vuong-quoc-te-trinh-bao-ve-nuoc-sau-chien-thang-thuyet-phuc-tai-mister-international-2019-138266.html