Nạn dàn xếp tỷ số vẫn hoành hành

(ANTĐ) - Mới đây nhất, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã thẩm vấn 46 người liên quan đến nghi án dàn xếp tỷ số bóng đá nước này.

Người đứng đầu Sở Cảnh sát của Istanbul, Huseyin Capkin cho biết, họ đã thẩm vấn hàng chục người đến từ 26 thành phố khác nhau và tiếp tục cuộc điều tra với 7 người khác nằm trong diện tình nghi. Không những thế, quan chức và cầu thủ của một số CLB cũng bị thẩm vấn vì gian lận về đội hình. Theo xác nhận của đại diện CLB hàng đầu của Istanbul, Buyuksehir Belediyespor, trợ lý HLV Arif Erdem và thủ môn Kenan Hasagic đã bị cảnh sát thẩm tra. Cũng liên quan đến vụ việc là các đội bóng ở giải hạng Nhất, Sivasspor và đội bóng của giải hạng Hai, Konyaspor. CLB của Thụy Sỹ, Sion đã báo với các công tố viên Liên bang về trận đấu của họ với Grasshoppers Zurich hồi tuần trước nghi ngờ là mục tiêu của những kẻ dàn xếp tỷ số. “FC Sion đã thông báo nghi ngờ của mình vào buổi chiều, trước lúc trận đấu với Grasshoppers Zurich bắt đầu, bởi cảnh báo từ các nhà cái về trận đấu này có thể bị dàn xếp tỷ số và tỷ lệ cá cược nghiêng về phía đội bóng của Zurich”, website (www.fc-sion-live.ch) của Sion đưa tin. Thông tin trên cho thấy, chính sách của FC Sion là không khoan dung với vấn nạn dàn xếp tỷ số và họ sẽ trừng trị thích đáng bất cứ kẻ nào liên quan. Hồi tháng 11 năm ngoái, cảnh sát Đức đã bóc gỡ một nhóm tội phạm, bắt hơn 200 kẻ liên quan đến các vụ dàn xếp tỷ số ở 9 giải đấu của châu Âu. Các cảnh sát của Đức, Anh, Áo và Thụy Sỹ đã ra quân cùng một lúc và bắt 15 người ở Đức, 2 ở Thụy Sỹ. Chủ tịch UEFA, Michel Platini mô tả, dàn xếp tỷ số là tai họa lớn nhất đối với các trận đấu. UEFA cũng mới ban hành lệnh cấm suốt đời với 1 trọng tài của Ukraine vì tội tiếp tay cho những kẻ dàn xếp tỷ số. Ủy ban Kỷ luật của UEFA thông báo, viên trọng tài bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá trên khắp châu Âu là Oleh Orekhov.

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=70633&channelid=9