Nạn nhân báo mất 80 triệu, nghi phạm khai chỉ lấy 45 triệu

Ngày 2.3 Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã điều tra, làm rõ một đối tượng trên địa bàn về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Đình Phong tại cơ quan công an. Ảnh: C.A cung cấp.

Theo đó, đối tượng là Nguyễn Đình Phong (SN 1967), trú tại 270 đường Phan Chu Trinh, phường An Cựu, TP. Huế. Thông tin từ cơ quan công an cho biết, ngày 28.2, chị Lê Thị Hàn Ni, trú tại khu vực 6, phường Thủy Xuân, TP. Huế đến cơ quan công an khai báo về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộmkhoảng 80 triệu đồng.

Sau khi nhận được thông tin, Công an thành phố Huế đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc. Đến ngày 1.3, qua điều tra, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Đình Phong là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp nói trên.

Tại cơ quan công an, Phong khai nhận mình là người gây ra vụ việc trên. Theo đó, vào khoảng 8h ngày 28.2, khi phát hiện nhà chị Ni vắng người, Phong leo lên mái nhà bếp và dùng xà beng đập vỡ tấm lợp để đột nhập và nhà và lấy trộm tài sản. Điều đáng nói là nạn nhân đến cơ quan khai báo bị mất 80 triệu đồng nhưng nghi phạm khai chỉ lấy 45 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công củng cố tiếp tục điều tra mở rộng.

Nguyễn Đắc Thành

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/nan-nhan-bao-mat-80-trieu-nghi-pham-khai-chi-lay-45-trieu-593718.ldo