Nạn nhân bị lốp ô tô văng vào đầu đã tử vong, để lại vợ và 3 con thơ

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này, đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Liên quan đến mang biển kiểm soát 63C-11314 (của công ty TNHH Hưng Khỏe, tại xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang) xảy ra vào ngày 22/10 trên Quốc lộ 50, thuộc ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) đến ngày 25/10, anh Võ Ngọc Minh Sang (38 tuổi, ngụ ấp Bình Thành, xã Tân Mỹ Chánh, TP. Mỹ Tho) đã tử vong.

Phương tiện nổ lốp, gây tai nạn chết người.

Phương tiện nổ lốp, gây tai nạn chết người.

Nạn nhân bị lốp xe văng trúng vào đầu, cổ gây thương tích nặng phải đưa đến cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung tâm Tiền Giang, sau đó chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy, TP. HCM và không qua khỏi.

Anh Võ Ngọc Minh Sang là lao động chính trong gia đình. Anh qua đời để lại người vợ tên Ngô Thị Hoa (34 tuổi) bị bệnh khiếm khuyết não và 3 con thơ dại. Hoàn cảnh gia đình này hiện rất khó khăn.

Nơi xảy ra tai nạn, cách xe ben hơn 10 mét.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân. Riêng đoàn xe 09 chiếc xe ben của doanh nghiệp Hưng Khỏe đã tạm ngưng hoạt động. Thanh tra giao thông ( Sở Giao thông Vận tải Tiền Giang) đang tiến hành kiểm tra đoàn xe này.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra vụ tai nạn chết người.

Như VOV.VN đã đưa tin, khoảng 11 giờ ngày 22/10, xe ben chở đầy vật liệu xây dựng mang biển kiểm soát 63C-11314 của doanh nghiệp Hưng Khỏe, lưu thông trên quốc lộ 50 theo hướng Trung Lương- Chợ Gạo.

Gia đình ngậm ngùi thương xót bên thi thể tử nạn.

Khi phương tiện này đến địa bàn ấp Long Hòa B, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) thì một bánh sau bị nổ. Một nửa mâm xe văng ra khỏi thân xe hơn 3 mét; riêng lốp xe phóng vào nhà xưởng của một doanh nghiệp bên đường, lao trực diện vào người anh Võ Ngọc Minh Sang- một thợ hàn đang lao động tại xưởng. Lốp xe tông mạnh vào người làm anh thợ hàn lăn nhiều vòng trên nền nhà xưởng bị trọng thương. Sau đó, lốp xe tiếp tục lao gần 30 mét, khi chạm vào bức tường mới dừng lại.

Qua trích xuất camera cho thấy, sức ép từ hơi rất lớn đã làm cho lốp xe phóng với vận tốc nhanh, nạn nhân bị chấn thương phần đầu, cổ... phải nhập viện cấp cứu khẩn cấp./.

Chu Trinh/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nan-nhan-bi-lop-o-to-vang-vao-dau-da-tu-vong-de-lai-vo-va-3-con-tho-971028.vov