Nạn nhân bị thương kể lại vụ cột sắt rơi từ chung cư đè 1 người chết

'Tôi đi xe máy phía trước thì thấy có vật gì rơi xuống sau xe, quật mạnh làm tôi ngã ra đường không biết gì. Đến khi mọi người đỡ, đưa vào tôi mới biết có thanh sắt rơi từ công trình xuống', ông Cường kể.

Chiều tối ngày 27/9, trên đường Lê Văn Lương đoạn ngã tư giao Hoàng Ngân (phường Nhân Chính, Thanh Xuân) một khối gỗ lớn và cột sắt từ tòa chung cư đang xây dựng đã bất ngờ rơi xuống đường.

Hộp gỗ và cột sắt xuống đã trúng 2 xe máy đang lưu thông trên đường Lê Văn Lương. Hậu quả khiến cho 1 người phụ nữ tử vong tại chỗ, một người đàn ông bị thương.

Ông Nguyễn Hùng Cường (SN 1956, ở Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) sau khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu, ông Cường vẫn chưa hết hoảng sợ sau khi may mắn thoát chết.

Theo ông Cường, khoảng 18h, ông đi xe máy đi trên đường Lê Văn Lương đến đoạn công trình xây dựng tòa nhà Trung tâm thương mại và văn phòng đoạn gần đầu cầu vượt Lê Văn Lương - Lạng Hạ thì bất ngờ thanh sắt rơi xuống.

"Tôi đi xe máy phía trước thì thấy có vật gì rơi xuống sau xe, quật mạnh làm tôi ngã ra đường không biết gì. Đến khi mọi người đỡ, đưa vào tôi mới biết có thanh sắt rơi từ công trình xuống", ông Cường kể.

Nam nạn nhân cho hay, sự việc xảy ra quá nhanh khiến ông không kịp phản ứng và khi được mọi người vào lề đường, ông thấy một người phụ nữ đi ngay sau dù có đội mũ bảo hiểm nhưng đã bị thanh sắt rơi vào tử vong ngay tại chỗ.

Ròng rọc treo lơ lửng.

Ròng rọc treo lơ lửng.

"Bản thân tôi bị cứa rách một số vết ở tay nên phải đi cấp cứu", ông Cường chia sẻ.

Chứng kiến sự việc, chị Nguyễn Thu Hoa nói: “Tôi đang đi cách đó 100m thì thấy trước mặt một vật thể rơi xuống từ tòa nhà chung cư đang xây dựng và phát ra một tiếng lớn. Sau đó mọi người nháo nhác, nhiều người đi xe máy đang lưu thông bị giật mình và ngã xuống. Đến bây giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng”.

Lãnh đạo Đội CSGT số 7, Công an TP.Hà Nội nói: "Ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt để phân luồng giao thông cũng như bảo vệ hiện trường để phục vụ cho công tác điều tra tìm ra nguyên nhân sự việc.

Vào thời điểm trên cột sắt từ một công trường đang thi công đã bất ngờ rơi xuống trúng vào người đi xe máy. Sự việc khiến 1 cô gái tử vong tại chỗ, còn một người bị thương đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Hiện danh tính nạn nhân vẫn chưa được xác định”.

Được biết, tòa nhà đang thi công nhưng không có thiết bị lưới mắc che chắn an toàn. Tại hiện trường, khung sắt nằm chỏng chơ sát vỉa hè, ở phía trên tòa nhà, ròng rọc nằm lơ lửng.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Một số công nhân thi công tại công trường đối diện tòa nhà này nhận định, có thể phần trụ bắt ròng rọc trên tầng mái của thợ thi công kính mặt tiền tòa nhà bung khỏi vị trí dẫn đến thanh sắt rơi xuống đường Lê Văn Lương, gây ra vụ việc đáng tiếc.

Liên quan đến vụ việc này, luật sư Trần Tuấn Anh, Giám đốc Công ty Luật Minh Bạch cho rằng rõ ràng có yếu tố cấu thành tội phạm. Trong đó có thể là "Tội vô ý làm chết người" theo Điều 128 Bộ luật Hình sự 2015 hoặc vi phạm trật tự xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo Bộ luật Hình sự 2015.

"Trong trường hợp trên, cơ quan chức năng có thể khởi tố vụ án để điều tra về các hành vi vi phạm", luật sư Tuấn Anh cho biết.

Theo luật sư, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng các thanh sắt hay cần cẩu, giàn giáo... rơi, đổ xuống đường gây chết người.

"Tuy nhiên, rất ít các vụ việc như nêu trên bị khởi tố hình sự. Nguyên nhân là do chủ đầu tư, đơn vị thi công thỏa thuận được với gia đình người bị hại.

Điều này dẫn đến việc đôi khi pháp luật không được thực thi nghiêm minh và những người sai phạm không bị xử lý.

Điều này cũng dẫn đến việc các chủ đầu tư, đơn vị giám sát thi công đến đơn vị thi công và cá nhân liên quan "nhờn" pháp luật.

Anh Vũ (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/nan-nhan-bi-thuong-ke-lai-vu-cot-sat-roi-tu-chung-cu-de-1-nguoi-chet