Nạn nhân bị thương trong vụ nổ súng ở Nam Định đã tỉnh táo, nói chuyện được

Theo lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, bệnh nhân bị 8 mảnh đạn ghém găm vào đùi đã tình lại và nói chuyện được. Phía lực lượng công an đã tiến hành làm việc, lấy lời khai với bệnh nhân

Theo lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định, bệnh nhân bị 8 mảnh đạn ghém găm vào đùi đã tình lại và nói chuyện được. Phía lực lượng công an đã tiến hành làm việc, lấy lời khai với bệnh nhân

Chiều 11/11, trao đổi với phóng viên báo Người Đưa Tin, một cán bộ bệnh viện Đa khoa huyện Trực Ninh (Nam Định) cho biết: "Vào khoảng 21h ngày 9/11, anh Nguyễn Hồng Đức (26 tuổi, trú tại xã Phương Định, huyện Trực Ninh, Nam Định) được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị sốc chấn thương, mạch nhỏ, huyết áp không đo được, da xanh nhợt nhạt... Ngay lập tức, y bác sĩ bệnh viện đã sơ cứu, điều trị vết thương cho bệnh nhân. Qua chụp chiếu thì xác định trên đùi anh Đức có 8 mảnh đạn ghém găm vào”.

Nạn nhân vị nổ súng ở Nam Định đã xuất viện về nhà. Ảnh: Người Đưa Tin

Nạn nhân vị nổ súng ở Nam Định đã xuất viện về nhà. Ảnh: Người Đưa Tin

“Sau khi sơ cứu khoảng 30 phút, huyết áp bệnh nhân dần ổn định nên phía bệnh viện đã chuyển bệnh nhân lên tuyến trên là bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Khi đó, anh Đức tỉnh lại và nói chuyện được, phía lực lượng công an cũng đã tiến hành làm việc, lấy lời khai với bệnh nhân”, vị cán bộ bệnh viện Đa khoa huyện Trực Ninh cho biết thêm.

Cũng trong chiều ngày 11/11, thông tin với phóng viên, lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định cho hay: “Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, phía bệnh viện đã tiến hành chụp X-quang, băng bó và điều trị vết thương ở đùi. Được biết, tối 9/11, người nhà bệnh nhân yêu cầu chuyển lên bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để khám thì rạng sáng 10/11, bệnh nhân Nguyễn Hồng Đức lại quay về bệnh viện Đa khoa Nam Định để tiếp tục điều trị. Lúc đó, sức khỏe bệnh nhân Đức đã ổn định, bệnh nhân cũng không muốn ở lại bệnh viện theo dõi mà xin xuất viện luôn ngay trong ngày 10/11”.

Liên quan đến sự việc, báo Lao Động đưa tin, khoảng 20h ngày 9/11, tại đầu cầu Cổ Lễ, đường Tân Giang (xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, Nam Định) có một người bị thương nặng ở đùi sau tiếng nổ lớn, nghi do súng gây ra.

Sau đó, nạn nhân được đưa vào bệnh viện đa khoa Trực Ninh cấp cứu.

Theo công an huyện Nam Trực, vụ việc nổ súng là do mâu thuẫn cá nhân. Đối tượng Triệu Hùng Cường (32 tuổi, trú tại xóm 3, xã Nam Hoa, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) và Nguyễn Hồng Đức hẹn nhau ra cống Cổ Lễ để giải quyết.

Tại đây, đối tượng Cường dùng súng bắn đạn ghém mang theo bắn trọng thương anh Nguyễn Hồng Đức.

Tại Bệnh viện, các bác sĩ xác định trên đùi anh Đức có 8 mảnh đạn ghém găm vào.

Ngay sau khi nổ súng, Triệu Hùng Cường đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện, lực lượng chức năng đang khẩn trương truy tìm đối tượng Triệu Hùng Cường, đồng thời liên hệ với gia đình đối tượng này để vận động đối tượng ra đầu thú.

Minh Khôi (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/phap-luat/an-ninh-hinh-su/nan-nhan-bi-thuong-trong-vu-no-sung-o-nam-dinh-da-tinh-tao-noi-chuyen-duoc-a300456.html