Nạn nhân còn sống vụ thảm sát Thái Nguyên bị chém 5 vết sâu

Nạn nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương với 5 vết chém sâu. Tới 14h cùng ngày, người này vẫn đang được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Cấp cứu nạn nhân duy nhất còn sống trong vụ thảm sát 5 người "Bệnh viện đã huy động toàn bộ các bác sỹ giỏi để cấp cứu và phẫu thuật cho bệnh nhân", ông Dương Hồng Thái, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, cho biết.

Trưa 26/12, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên tiếp nhận một nam bệnh nhân trong vụ thảm sát xảy ra tại thôn Lương Bình 2, xã Sơn Phú, Định Hóa, Thái Nguyên.

Bệnh nhân tên Lường Văn Hoàng (56 tuổi, trú tại xã Sơn Phú, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên) nhập viện trong tình trạng đa chấn thương. Trên cơ thể có 5 vết chém sâu ở cổ, thái dương, cằm, hàm, sống mũi.

Các bác sĩ tiến hành cấp cứu cho nạn nhân tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ảnh: Hồng Quang.

Các bác sĩ tiến hành cấp cứu cho nạn nhân tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Ảnh: Hồng Quang.

Các bác sĩ đã hội chẩn liên khoa và nhận định bệnh nhân bị đứt khí quản, chấn thương nặng vùng đầu, mặt cổ, vỡ xương trán, tụ máu trong, chấn thương sọ não.

"Bệnh viện đã huy động toàn bộ các bác sĩ giỏi để cấp cứu và phẫu thuật cho bệnh nhân. Hiện người này vẫn đang chưa qua khỏi cơn nguy kịch", PGS.TS Dương Hồng Thái, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nói với Zing.vn.

Đến 14h ngày 26/12, bệnh nhân vẫn đang được phẫu thuật tại Khoa Gây mê Hồi sức Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.

Hồng Quang - Ngọc Tân

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nan-nhan-con-song-vu-tham-sat-thai-nguyen-bi-chem-5-vet-sau-post1029531.html