Nạn nhân nhiễm chất độc Novichok tại Anh có dấu hiệu hồi phục

Bệnh viện quận Salisbury, Anh ngày 10/7 thông báo nạn nhân còn lại trong vụ phơi nhiễm chất độc thần kinh Novichok cuối tháng 6 vừa qua tại thị trấn Amesbury đã có ý thức trở lại.

Cảnh sát gác bên ngoài ngôi nhà tại Amesbury ngày 5/7, nơi hai nạn nhân được phát hiện trong tình trạng bất tỉnh do nhiễm chất độc thần kinh Novichok. Ảnh: AFP/TTXVN

Trưởng bộ phận điều dưỡng tại bệnh viện quận Salisbury, Lorna Wilkinson cho biết tình trạng sức khỏe của nạn nhân Charlie Rowley, 45 tuổi, đã có tiến triển tuy nhỏ nhưng quan trọng. Ông này từng trong tình trạng nguy kịch nhưng ổn định và hiện đã có ý thức.

Nạn nhân Charlie Rowley bị đầu độc cùng với bà Dawn Sturgess, 44 tuổi bởi một loại chất độc thần kinh. Bộ Nội vụ Anh cho rằng chất độc được sử dụng trong vụ việc mới lần này cùng loại với chất độc thần kinh Novichok được sử dụng trong vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái Yulia Skripal hồi tháng 3 vừa qua.

Ngày 8/7, nữ nạn nhân Sturgess đã tử vong khiến cuộc điều tra được chuyển sang hướng hình sự. Hiện cảnh sát Anh đang xác định xem liệu chất độc thần kinh Novichok được sử dụng trong hai vụ việc này có cùng nguồn gốc hay không.

Anh và các nước phương Tây cáo buộc Nga đứng sau vụ tấn công nhằm vào hai bố con điệp viên Skripal và trục xuất các quan chức ngoại giao Nga về nước.

Trong khi đó, phía Moskva một mực phủ nhận những cáo buộc này và đáp trả với những quyết định trục xuất các nhà ngoại giao của nhiều quốc gia phương Tây. Hai cha con ông Sergei Skripal đã được hồi phục sức khỏe và xuất viện từ cách đây khoảng 2 tháng.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nan-nhan-nhiem-chat-doc-novichok-tai-anh-co-dau-hieu-hoi-phuc-20180711091854912.htm