Nạn nhân nhiễm độc Novichok ở Anh lần đầu lên tiếng

Sau khi xuất viện, Charlie Rowley, người sống sót sau khi nghi bị tấn công bằng chất độc thần kinh Novichok đã có những phát biểu đầu tiên trong một bài phỏng vấn.

Sau khi xuất viện, Charlie Rowley, người sống sót sau khi nghi bị tấn công bằng chất độc thần kinh Novichok đã có những phát biểu đầu tiên trong một bài phỏng vấn.

Chưa đầy một tuần lễ sau khi chính thức được xuất viện hôm 20/7, Charlie Rowley, nạn nhân sống sót sau vụ nhiễm độc Novichok thứ 2 tại Anh hồi cuối tháng 6 đã xuất hiện trên sóng truyền hình ITV News và cho biết, ông tự trách bản thân vì đã vô tình gây ra cái chết của bạn gái là bà Dawn Sturgess (44 tuổi).

"Tôi thấy bản thân mình thật đáng trách vì những sự việc vừa qua. Thậm chí đã có lúc đầu óc tôi không được tỉnh táo và không biết Sturgess là ai nữa. Thật không thể tin nổi", Charlie Rowley chia sẻ.

Ông Charlie Rowley và bà Dawn. Ảnh: Getty

Rowley cũng kể lại rằng: "Tôi nhớ đã tìm mua một lọ nước hoa và tặng nó cho Dawn". Ông cho biết, bà Dawn đã kêu chóng mặt và nhức đầu khoảng 15 phút sau khi xịt nước hoa lên 2 cổ tay.

"Tôi nhớ cô ấy đã xịt chúng lên 2 cổ tay rồi xoa vào nhau. Tôi đoán đó là lý do cô ấy bị trúng độc. Tôi cũng có tiếp xúc với lọ nước hoa nhưng đã rửa tay ngay sau đó. Trong vòng chỉ 15 phút, Dawn nói rằng cô ấy cảm thấy đau đầu. Cô ấy hỏi liệu tôi có thuốc đau đầu hay không. Cô ấy nói thấy khó chịu trong người nên cần vào nhà tắm một lúc. Một lúc sau tôi bước vào thì đã thấy cô ấy bất tỉnh trên sàn nhà tắm", ông Charlie nhớ lại.

Cặp đôi Charlie Rowley và Dawn Sturgess được đưa vào viện trong tình trạng bất tỉnh ngày 30/6 tại Amesbury, sau đó Sturgess qua đời ngày 8/7.

Hiện trường gần căn hộ nơi cặp đôi người Anh bị nhiễm độc. Ảnh: Getty

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, đại diện Cơ quan Chống khủng bố Anh cho rằng chất độc được sử dụng trong vụ tấn công là một chất độc thần kinh, cùng loại với chất đã dùng để đầu độc cha con cựu điệp viên Nga Sergei Skripal.

Truyền thông nước Anh bao gồm nhiều tờ báo lớn đã ngay lập tức đăng tải các bài cáo buộc Nga có liên quan đến vụ việc, thậm chí Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã lên tiếng yêu cầu Matxcơva xác minh sự việc.

Theo các điều tra viên kết luận ban đầu, cặp đôi người Anh có thể vô tình tiếp xúc với chất độc khi Sturgess nghĩ chai chứa chất độc thành chai nước hoa và mang nó về nhà.

Điện Kremlin đã lên tiếng trước vụ việc, cho rằng Matxcơva lấy làm tiếc trước thông tin 2 công dân Anh bị đầu độc tại Amesbury, đồng thời cho biết London chưa đưa ra đề nghị nào hỗ trợ quá trình điều tra, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu.

Đồng Trang (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/nan-nhan-nhiem-doc-novichok-o-anh-lan-dau-len-tieng-a237691.html