Nạn nhân thảm sát tại resort Las Vegas được bồi thường 800 triệu USD

MGM Resorts International (Las Vegas, Mỹ) thông báo sẽ bồi thường 800 triệu USD cho gia đình các nạn nhân vụ thảm sát đẫm máu năm 2017.

Ngày 1/10/2017, một tay súng lên tầng 32 khu nghỉ dưỡng Mandalay Bay của MGM và xả đạn vào đám đông đang dự một lễ hội âm nhạc đồng quê. Ít nhất 58 người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương.

Theo NRP, nhóm luật sư đại diện cho gia đình các nạn nhân và người sống sót đòi MGM phải chịu trách nhiệm vì gã sát thủ dễ dàng vận chuyển nhiều súng trường xung kích và hàng nghìn viên đạn vào khách sạn.

"Hung thủ vận chuyển hơn 20 túi lớn vào khách sạn trong vòng 3-4 ngày", NRP dẫn lời luật sư Catherine Lombardo - người đại diện một số nạn nhân - khẳng định hồi năm ngoái.

Ngày 3/10, luật sư Robert Eglet thông báo MGM này sẽ trích tiền bảo hiểm để bồi thường 735-800 triệu USD cho các nạn nhân vụ xả súng theo thỏa thuận hòa giải. Hãng luật của ông Eglet đại diện cho gần 2.500 người bị ảnh hưởng bởi vụ thảm sát.

Mandalay Bay, hiện trường vụ thảm sát đẫm máu hồi tháng 10/2017. Ảnh: AP.

Ông Jim Murren - CEO kiêm Chủ tịch MGM Resorts - tuyên bố: "Các khoản đền bù nhằm mục đích giải quyết hậu quả vụ thảm sát, hỗ trợ cộng đồng và gia đình các nạn nhân”.

MGM Resorts là công ty mẹ sở hữu resort Mandalay Bay ở Las Vegas. Trong vụ tấn công kinh hoàng hồi năm 2017, tay súng Stephen Paddock, 64 tuổi, nã hơn 1.100 viên đạn vào đám đông trước khi tự sát.

Năm ngoái, MGM Resorts gây xôn xao dư luận và khiến nhiều người nổi giận khi tìm cách tránh né trách nhiệm tài chính. Thậm chí công ty này còn kiện lại các nạn nhân.

Nhưng giờ MGM Resorts đã phải đổi giọng và bồi thường. Ông Murren giải thích: "Việc kiện cáo kéo dài không có lợi cho ai". Dù vậy, MGM Resorts vẫn nhấn mạnh rằng quyết định bồi thường không đồng nghĩa với việc công ty này thừa nhận đã mắc sai lầm.

An Chi

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/nan-nhan-tham-sat-tai-resort-las-vegas-duoc-boi-thuong-800-trieu-usd-post997451.html