Nạn nhân vụ phóng hỏa từng nhắc chồng về chuyện hay ăn nhậu

Vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, chị Nha nói có nhắc chồng về chuyện hay ăn nhậu. Anh ta đã đập vỡ điện thoại rồi lấy xe máy bỏ đi khỏi nhà.

Ngày 1/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tạm giữ hình sự Thạch Sê Tha (28 tuổi) để điều tra về hành vi Giết người.

Tha là nghi phạm gây ra vụ phóng hỏa làm cha vợ, vợ và cháu bé 9 tuổi ngụ tại phường 9 (TP Trà Vinh) bị bỏng vào tối 27/2.

Thạch Sê Tha tại cơ quan công an. Ảnh: C.A.

Đang nằm điều trị tại bệnh viện ở Trà Vinh với đôi chân bị bỏng nặng do vụ cháy gây ra, chị Kim Thị Thanh Nha (30 tuổi) vẫn chưa hết bàng hoàng.

Theo lời kể của chị, sau cuộc hôn nhân đầu, chị có một người con. Năm 2015, chị quen với Tha và hai người chung sống như vợ chồng.

Hàng ngày, anh Tha đi làm phụ hồ còn chị làm công nhân. Cuộc sống kinh tế gia đình cũng chẳng mấy khá giả.

Tha được đánh giá khá hiền nhưng khi uống rượu thường không làm chủ được bản thân. Vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, chị Nha nói có nhắc chồng hờ về chuyện hay ăn nhậu. Anh ta đã đập vỡ điện thoại rồi lấy xe máy bỏ đi khỏi nhà.

Tối 27/2, Tha trở về và nhìn thấy cha vợ là ông Kim Mỹ Lai (57 tuổi), vợ và cháu bé 9 tuổi (con riêng của chị Nha) đang nằm ngủ chung phòng.

Hiện trường vụ phóng hỏa đốt nhà, khiến 3 người bị thương. Ảnh: Minh Anh.

Lúc này, Tha vô cớ nổi giận, lấy xăng từ xe máy rồi đổ vào nhà phóng hỏa làm 3 người bị bỏng.

Người cha bỏng toàn thân phải chuyển lên TP.HCM điều trị. Chị Nha và người con bỏng nhẹ hơn, đang điều trị tại bệnh viện ở Trà Vinh. Sau khi xảy ra vụ việc, cảnh sát tạm giữ Tha để phục vụ điều tra.

Theo chị Nha, Tha khai phóng hỏa đốt nhà do ghen tuông. Việc này gia đình chị không thể chấp nhận vì đã ảnh hưởng đến uy tín của những người trong gia đình.

Thường ngày, chị Nha và Tha ngủ gian nhà dưới, còn cháu bé ngủ với ông ngoại. Mấy ngày Tha bỏ nhà đi, chị lên phòng ngủ cùng con gái và cha ruột thì xảy ra vụ việc đau lòng.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nan-nhan-vu-phong-hoa-tung-nhac-chong-ve-chuyen-hay-an-nhau-post822868.html