Nạn nhân vụ tai nạn 3 người chết ở Quảng Nam: Bàng hoàng sau tiếng nổ lớn

'Đang say giấc ngủ, đột nhiên tôi nghe một tiếng nổ lớn, khi tỉnh dậy mọi thứ hỗn loạn hết, tiếng kêu cứu vang khắp cả xe, người nào còn tỉnh táo thì bò lại các lỗ thủng trên xe tìm cách thoát ra', nạn nhân vụ tai nạn bàng hoàng kể lại.

Kể lại vụ tai nạn kinh hoàng này, bà Phạm Thị Hường (SN 1951, trú xã Lộc Bắc, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng), hành khách bị thương trong vụ tai nạn cho biết, bà xuất phát từ Lâm Đồng lúc 12 giờ 20 phút ngày 20/2, đến khoảng 2 giờ sáng nay (21/2) thì gặp nạn.

Bà Hường vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn kinh hoàng sáng nay (21/2).

“Lúc xảy ra tai nạn mọi người trên xe đều say giấc ngủ. Bất chợt, tôi nghe một tiếng nổ lớn, khi tỉnh dậy thì mọi thứ đã hỗn loạn hết cả rồi. Nhiều tiếng kêu cứu vang lên trong xe. Nhiều người còn tỉnh táo đã tìm mọi cách thoát ra từ các lỗ thủng trên xe khách”, bà Hường bàng hoàng kể lại.

Theo bà Hường, sau khi nghe tiếng nổ lớn và kêu cứu, nhiều người dân xung quanh đó đã chạy ra phá cửa đưa một số hành khách ra ngoài. Riêng những người không may tử vong thì bị mắc kẹt trong xe phải chờ đến lực lượng cứu hộ đưa ra.

Bà Hường kể lại sự việc.

“Thật sự mọi thứ xảy ra quá nhanh, đến giờ tôi vẫn chưa hết bàng hoàng. Có người đã mãi nằm lại trên chuyến xe khách này. Quá đau thương”, bà Hường buồn bã nói.

Còn bà Nguyễn Thị Thảo (SN 1968, trú thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành) cho hay, khoảng 2 giờ sáng, lúc đó tôi cùng vài người khác đang bốc gạch xây dựng trên xe tải xuống thì bất ngờ có một xe khách lao thẳng tới, mọi người hô hoán nhau bỏ chạy.

Bà Thảo bị thương vùng đầu sau vụ tai nạn.

“Chưa kịp định thần sau tiếng hô bỏ chạy của mọi người thì xe khách đã tông thẳng vào đuôi xe tải. Tôi ngã xuống, nhiều viên gạch trên xe đổ đè lên người tôi khiến tôi bất tỉnh, không biết gì nữa cả. Tỉnh dậy, thấy mình đã được mọi người đưa đến bệnh viện”, bà Thảo nhớ lại.

Theo bà Thảo, thời điểm xe khách tông vào đuôi xe tải mọi thứ diễn ra rất nhanh khiến nhiều người đang tập trung bốc gạch trên xe tải xuống trở tay không kịp.

Cũng ở nội dung liên quan, ngày 21/2, khu QLĐB III (Cục Đường bộ Việt Nam) cho hay, đoạn tuyến xảy ra tai nạn giao thông thuộc đường thẳng có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, có dải phân cách giữa, hệ thống an toàn giao thông, hệ thống chiếu sáng đầy đủ.

Đoạn tuyến này do CIENCO5 BOT quản lý và nằm ngoài khu dân cư. Thời điểm xảy ra tai nạn giao thông thời tiết bình thường.

Vị trí xảy ra tai nạn giao thông có đầy đủ hệ thống an toàn giao thông, đèn chiếu sáng.

Liên quan đến vụ việc, Sáng 21/2, ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có mặt để chỉ đạo khắc phục hậu quả. Ông Quang cũng đã đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam nơi đang điều trị cho 13 nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ tai nạn để thăm hỏi, động viên.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Hồng Quang thăm hỏi, động viên các nạn nhân.

Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện bằng mọi cách dốc sức cứu chữa nạn nhân, nhất là 3 ca nặng đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Ủy ban ATGT Quốc gia đã đề nghị lãnh đạo Ban ATGT tỉnh Quảng Nam chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh và huyện Núi Thành ưu tiên cứu chữa nạn nhân bị thương, giảm thiểu thiệt hại về người.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam thăm hỏi nạn nhân vụ tai nạn.

Lãnh đạo huyện Núi Thành thăm hỏi các nạn nhân.

Đồng thời, tổ chức thăm hỏi động viên nạn nhân bị thương, chia buồn gia đình nạn nhân không may tử vong và khẩn trương điều tra kết luận nguyên nhân, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định pháp luật.

Danh tính các nạn nhân tử vong sau vụ TNGT:

1. Nguyễn Thị Hường (SN 1951, trú tại Thuận Hòa, TP Huế, Thừa Thiên - Huế)

2. Ngô Minh Hoàng (SN 1961, trú tại Đức Trọng, Lâm Đồng)

3. Trần Văn Hải (SN 1964, trú tại huyện Phong Điền, Thừa Thiên - Huế)

Danh tính các nạn nhân bị thương:

1. Hồ Thị Lợi (SN 1946, trú tại Phường Đúc, TP Huế, Thừa Thiên - Huế)

2. Trần Thị Thanh Thúy (SN 1966, trú tại Quảng Lập, Đơn Dương, Lâm Đồng)

3. Nguyễn Văn Quang (SN 1950, trú tại Tà Năng, Đức Trọng, Lâm Đồng)

4. Trần Phụng Khê (SN 1943, trú tại Phường Đúc, TP Huế, Thừa Thiên - Huế)

5. Huỳnh Thị Nghĩa (SN 1941, trú tại Điện Thắng Trung, Điện Bàn)

6. Trương Mai (SN 1961, trú tại Phong Điền, TP Huế, Thừa Thiên - Huế)

7. Nguyễn Bá Xuân (SN 1978, trú tại Hương Xuân, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế)

8. Nguyễn Thị Thảo (SN 1968, trú tại Khối 4, TT. Núi Thành, Quảng Nam)

9. SINGNASOUK TAMON (SN1999, trú tại BORIKHAMXAY – Lào)

10. Phạm Thị Hường (SN 1951, trú tại Lộc Bắc, Bảo Lâm, Lâm Đồng)

11. Lê Văn Uyên Minh (SN1989, trú Lộc An, Bảo Lộc, Lâm Đồng)

12. Hồ Thị Mạnh, sinh năm 1975, trú Khối 4, TT. Núi Thành, Quảng Nam

13. Nguyễn Đình Phúc, sinh năm 1967, trú Liên Nghĩa, Đức Trọng, Lâm Đồng

Công Huy

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nan-nhan-vu-tai-nan-3-nguoi-chet-o-quang-nam-bang-hoang-sau-tieng-no-lon-post467360.html