Nàng Á hậu duy nhất được Chân Tử Đan quỳ gối cầu hôn: Thanh xuân trôi mau, xế chiều tuyệt đường con cái

Vạn Ỷ Văn chính là nàng Á hậu một thời khiến trái tim của ngôi sao võ thuật loạn nhịp đến mức quỳ gối cầu hôn, bất chấp thị phi.

Thanh xuân rực rỡ như nước trôi

Thập niên 90, Vạn Ỷ Văn là một trong những tên tuổi bước ra từ cuộc thi nhan sắc đình đám nhất - Hoa hậu Hong Kong. Vào năm 1989, khi tròn 19 tuổi, Vạn Ỷ Văn đã vượt qua hàng ngàn cô gái để bước lên ngôi vị Á hậu 1. Ngay sau đó, người đẹp được ATV đỡ đầu và ký hợp đồng trở thành diễn viên của đài.

Cuộc sống của nàng Á hậu duy nhất được Chân Tử Đanquỳ gối cầu hôn: Thanh xuân trôi mau, xế chiêùtuyệt đường con cái

Chỉ riêng năm 1991, Vạn Ỷ Văn đã có 6 vai chính trong các bộ phim truyền hình. Vì làm việc quá sức, 2 lần cô bị phát bệnh gan phải nhập viện điều trị. Thời điểm đó, nhiều người đẹp xuất thân từ các cuộc thi Hoa hậu của ATV như: Diệp Ngọc Khanh, Ông Hồng… đã sớm bước sang con đường đóng phim nóng thì Vạn Ỷ Văn vẫn bền bỉ theo đuổi sự nghiệp diễn xuất chính đạo của mình.

Sau 6 năm, Vạn Ỷ Văn cũng tìm được cơ hội tỏa sáng, thoát mác bình hoa di động khi nhận vai nữ chính trong phim Tinh võ môn bên cạnh Chân Tử Đan. Cũng từ đó, cô được khán giả nhớ mặt, nhớ tên và được coi là một trong những nghệ sĩ thực lực và nổi tiếng nhất ATV.

Sự nghiệp của Vạn Ỷ Văn lên như diều gặp gió. Cô nhận được những kịch bản chất lượng hơn như: Bích huyết Bao thanh thiên, Tôi có hẹn với mùa xuân, Rồng đổi màu… Những tác phẩm này được coi là tiêu biểu trong hơn 30 năm tồn tại của ATV. Vai diễn nổi tiếng nhất là Mã Tiểu Linh trong loạt phim truyền hình Có hẹn với cương thi (1999), giúp Vạn Ỷ Văn trở thành ngôi sao nữ sáng giá nhất của ATV thời bấy giờ, sánh ngang với nhiều ngôi sao lớn khác và được biết nhiều tại thị trường châu Á.

Người con gái duy nhất khiến ông vua võ thuật quỳ gối cầu hôn, vợ cả phát điên

Vạn Ỷ Văn và Lã Tụng Hiền từng là cặp tiên đồng ngọc nữ làm tốn hao giấy mực của báo chí xứ cảng thơm. Tuy nhiên, khi cả hai trên đỉnh sao sự nghiệp diễn xuất và tuổi đời còn rất trẻ nên thường xuyên mâu thuẫn, cãi vã khiến tình yêu nhanh chóng tàn lụi.

Vào năm 1995 Vạn Ỷ Văn có cơ hội được hợp tác cùng với ngôi sao Chân Tử Đan trong bộ phim Tinh võ môn. Trong quá trình đóng phim, ngày ngày gặp mặt, tình yêu nảy nở từ lúc nào không rõ. Chân Tử Đang yêu Vạn Ỷ Văn đến cuồng si. Anh không ngần ngại bày tỏ tình cảm dành cho bạn gái mọi lúc mọi nơi. Trong một sự kiện lớn của đài ATV, Chân Tử Đan gây bất ngờ khi anh quỳ gối cầu hôn Vạn Ỷ Văn trước mặt các quan khách. Ngay sau đó, hình ảnh này đăng tải khắp các mặt báo và trở thành một giai thoại lãng mạn hiếm có của làng giải trí xứ cảng thơm.

Chân Tử Đan còn thề thốt cả đời này sẽ không lấy bất kì người con gái nào ngoài Vạn Ỷ Văn. Dù yêu và cảm động trước tấm chân tình của Chân Tử Đan nhưng người đẹp vẫn khá lý trí. Cô cảm thấy cả hai vẫn còn có những khác biệt nên cần một khoảng thời gian để hiểu nhau hơn mới có thể chung sống hạnh phúc.

Thế nhưng trớ trêu nhất vẫn là việc Chân Tử Đan là người đàn ông đã có gia đình. Hành động quỳ gối cầu hôn của Chân Tử Đan khiến nhiều người bất bình, chỉ trích thậm tệ. Ngay sau màn cầu hôn của chồng với người con gái khác, bà xã của Chân Tử Đan là nữ diễn viên xinh đẹp Lương Tịnh Từ đã lập tức tìm đến đài ATV gặp trực tiếp Vạn Ỷ Văn nhưng đều bị từ chối khéo. Không gặp được tình địch, vợ chồng Chân Tử Đan liên tục xảy ra những cuộc cãi vã. Một thời gian sau, vợ chồng Chân Tử Đan hoàn tất thủ tục ly hôn khi Lương Tịnh Từ mang thai cậu con trai của hai người.

Lúc này, Chân Tử Đan đàng hoàng đến với Vạn Ỷ Văn. Tuy nhiên, mối quan hệ này lại bị lên án nặng nề. Thêm vào đó tính cách của Vạn Ỷ Văn và Chân Tử Đan quá khác nhau: một người yêu võ thuật, một người thích cuộc sống gia đình hạnh phúc bình ổn. Cả hai đã đường ai nấy đi sau 4 năm mặn nồng.

Sau chuyện tình đầy ồn ào với Chân Tử Đan, Vạn Ỷ Văn nên duyên cùng biên kịch Trần Thập Tam sau khi cô hoàn thành bộ phim Có hẹn với cương thi 2. Dù trước đó, cô và Trần Thập Tam chưa từng có bất kì cuộc hẹn riêng nào. Cả hai chỉ trò truyện trong tiệc đóng máy phim. Trong lúc trò chuyện, Vạn Ỷ Văn bất giác phát hiện ra đây mới thực sự là người đàn ông của đời mình bởi cô nhận thấy Trần Thập Tam mới là người hiểu cô nhất trên đời. Chỉ sau 7 ngày quen nhau, Trần Thập Tam cầu hôn và nhận được câu trả lời đống ý của người đẹp.

Vạn Ỷ Văn chính thức đến Las Vegas đăng ký kết hôn cùng Trần Thập Tam. Hiện tại sau 18 năm chung sống, hai vợ chồng Vạn Ỷ Văn vẫn chưa có con. Nhiều nguồn tin cho biết, nàng Á hậu mắc chứng vô sinh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Chân Tử Đan dù si tình cũng phải rời bỏ cô. Vậy mà Trần Thập Tam vẫn yêu và trân trọng cô. Cuộc sống của hai vợ chồng vẫn tràn đầy hạnh phúc. Nàng Á hậu ngày nào nay rũ bỏ mọi hào quang để chuyên tâm chăm sóc gia đình nhỏ của mình. Với Vạn Ỷ Văn, có lẽ màn quỳ gối cầu hôn ngày nào của Chân Tử Đan chỉ là kỉ niệm đẹp thời thanh xuân vì với trái tim đa tình như anh chưa chắc đã mang lại một cuộc sống viên mãn như cô mong muốn.

Lam Khánh (Theo nld.com.vn)

Nguồn Ngôi Sao VN: https://ngoisao.vn/hau-truong/chuyen-lang-sao/nang-a-hau-duy-nhat-duoc-chan-tu-dan-quy-goi-cau-hon-thanh-xuan-troi-mau-xe-chieu-tuyet-duong-con-cai-239972.htm