Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe và làm đẹp

Xã hội phát triển, nhu cầu làm đẹp, nhất là bằng các phương pháp y học cổ truyền (YHCT) ngày càng được quan tâm. Trước đây, những bệnh lý vùng mặt như bị liệt mặt, méo miệng, xếch mắt do liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên thường ít nhiều để lại di chứng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống của người bệnh. Cảm thông sâu sắc với người bệnh, Bệnh viện Y học Cổ truyền Đà Nẵng (BVYHCT) là bệnh viện đầu tiên của miền Trung - Tây Nguyên và một trong ít bệnh viện tiên phong của cả nước, đã cử cán bộ sang Bệnh viện Y khoa Hàn Quốc, Trường Đại học Kyung Hee (Seul, Hàn Quốc) để học tập và được chuyển giao công nghệ phương pháp châm cứu, cấy chỉ thẩm mỹ. Vừa qua, ngày 29-3, BVYHCT Đà Nẵng đã khai trương Đơn vị cấy chỉ thẩm mỹ - điều trị liệt mặt (ĐVCCTM&ĐTLM). Đây là cơ hội cho những bệnh nhân không may mắn bị các bệnh vùng mặt và là một bước tiến trong ngành thẩm mỹ của Đà Nẵng.

Bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng thực hiện cấy chỉ thẩm mỹ cho bệnh nhân.

Bác sĩ Bệnh viện Y học cổ truyền Đà Nẵng thực hiện cấy chỉ thẩm mỹ cho bệnh nhân.

Liệt mặt do liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên thường xảy ra do các nguyên nhân lạnh, virus, chấn thương... Trước đây, nếu được điều trị kịp thời, tích cực và hiệu quả, người bệnh cũng vẫn ít nhiều có di chứng, thậm chí, có những người không có điều kiện để điều trị liên tục trong thời gian dài đã phải chấp nhận di chứng nặng nề như méo miệng, mắt xếch... Phương pháp truyền thống điện châm trước đây nếu làm không đúng, quá trình phục hồi sẽ rất chậm, thậm chí có trường hợp bị tác động ngược lại, giảm tính thẩm mỹ. Chưa kể đến những đau đớn trong quá trình điện châm kéo dài, nhất là đối với những bệnh nhân là trẻ em thì sự đau đớn và sợ hãi rất dễ dẫn đến bị stress. Chính những hạn chế trên đã tạo áp lực tâm lý nặng nề cho bệnh nhân. Thấu hiểu được nỗi niềm của người bệnh, Bệnh viện YHCT Đà Nẵng đã chính thức đưa vào hoạt động ĐVCCTM&ĐTLM, mang đến cơ hội được điều trị tốt nhất, đem lại tính thẩm mỹ cao nhất đối với những bệnh nhân không may mắn bị các bệnh liệt vùng mặt và còn đáp ứng nhu cầu làm đẹp cho những người bị da chảy xệ, thừa cân, khuôn mặt mất cân đối... Bệnh nhân không phải đi xa, nhưng vẫn có cơ hội được tiếp cận các kỹ thuật hiện đại nhất của nền khoa học làm đẹp bậc thầy của Hàn Quốc.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Dũng, phụ trách chuyên môn ĐVCCTM&ĐTLM, cấy chỉ thẩm mỹ là sự kết hợp hoàn hảo của y học hiện đại và nguyên lý châm cứu của YHCT. Xu hướng làm đẹp này đảm bảo tính thẩm mỹ, xóa mờ vết nhăn, trẻ hóa da từ bên trong, tuyệt đối an toàn, ít đau, không để lại sẹo và là phương pháp thẩm mỹ ít xâm lấn và hầu như rất ít biến chứng. Bệnh nhân điều trị liệt mặt tại BVYHCT Đà Nẵng sẽ được điều trị các kỹ thuật như dược châm, cấy chỉ, châm cứu thẩm mỹ, tự vận động - phục hồi chức năng và dùng thuốc YHCT nên phần lớn các bệnh nhân phục hồi nhanh, đảm bảo tính thẩm mỹ. Chị Nguyễn Thị Thu Hằng (Quảng Ngãi) cho biết: “Con gái tôi mới hơn 2 tuổi, cháu bị liệt mặt do liệt dây thần kinh ngoại biên. Nhiều người cho rằng, cháu quá nhỏ, không chịu đựng nổi sự đau đớn, sợ hãi khi hơn chục chiếc kim dài châm khắp mặt, tay, chân. Tôi đã rất hoang mang, lo sợ bệnh sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của cháu sau này. Song, khi được điều trị thời gian ngắn tại BVYHCT Đà Nẵng, đội ngũ cán bộ y tế nơi đây rất tận tụy, chu đáo và nhờ các kỹ thuật hiện đại nên con tôi không những không sợ hãi mà còn rất quý các cô chú y, bác sĩ nên việc điều trị bệnh của cháu rất nhanh chóng và nhẹ nhàng. Nay cháu đã hoàn toàn bình phục”.

Tuy mới thành lập được hơn một tuần nhưng ĐVCCTM&ĐTLM đã điều trị thành công hơn 10 trường hợp. Nơi đây, hứa hẹn là một địa chỉ làm đẹp đáng tin cậy ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên và làm đa dạng hơn các phương pháp chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh bằng YHCT, phục vụ nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

Hồng Nhật

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_204432_nang-cao-chat-luong-cham-soc-suc-khoe-va-lam-dep.aspx