Nâng cao chất lượng dân số

Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) của Quảng Ninh những năm qua có bước chuyển biến rõ rệt. Với nhiều mô hình, giải pháp thực hiện, chất lượng dân số trên địa bàn ngày càng được nâng cao.

Đội ngũ làm công tác dân số TX Quảng Yên diễu hành tuyên truyền nhân Ngày Dân số Việt Nam 26/12 (ảnh chụp năm 2020). Ảnh: Vân Anh

Hằng năm, Quảng Ninh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo về công tác dân số, mới nhất là Kế hoạch Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; Kế hoạch thực hiện chương trình mở rộng tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030; Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ KHHGĐ đến năm 2030; Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong cùng dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh năm 2021...

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức như: Tuyên truyền qua hệ thống loa đài, trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp...

Các ngành, địa phương liên quan đều triển khai những hoạt động thiết thực để nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân được thực hiện tốt. Năng lực y tế dự phòng đáp ứng việc chủ động kiểm soát chặt, ngăn ngừa có hiệu quả nhiều dịch bệnh nguy hiểm. Công tác khám bệnh, chữa bệnh có nhiều tiến bộ vượt bậc. Số giường bệnh đạt 54,6 giường bệnh/vạn dân. Nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật cao của tuyến trên được áp dụng thực hiện ngay tại cơ sở, mang lại hiệu quả cao, giảm tỷ lệ chuyển tuyến, và tiết kiệm chi phí xã hội. Tỷ lệ BHYT toàn tỉnh đạt 92,6%, cao hơn so với mức chung của cả nước.

Anh Dương Đình Quang, cán bộ dân số xã Điền Xá, huyện Tiên Yên (bên trái) trao đổi công việc với cán bộ Trạm y tế xã về tình hình biến động dân số trên địa bàn, tháng 4/2020. Ảnh: Lan Anh

Nhờ đó, công tác chăm sóc SKSS cho người dân được thực hiện tốt. Các bệnh viện thường xuyên tổ chức đoàn tình nguyện đến khám, chữa bệnh cho bà con ở những xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo trên địa bàn. Đồng thời, các cơ sở y tế cũng tăng cường hoạt động tầm soát, chẩn đoán, điều trị một số bệnh, tật trước sinh và sơ sinh. 6 tháng năm 2021, toàn tỉnh tổ chức hơn 1.000 buổi tư vấn lồng ghép tại các trạm y tế nhân Ngày tiêm chủng mở rộng cho hơn 18.500 lượt bà mẹ mang thai. Trong 6 tháng, có 9.319/10.102 bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh, có 3.729 bà mẹ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh tật bẩm sinh phổ biến; trong 7.855 trẻ mới sinh, có 4.666 trẻ được sàng lọc sơ sinh.

Bên cạnh công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân, các ngành, địa phương còn quan tâm, đẩy mạnh các mô hình nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn, như: Chăm sóc SKSS vị thành niên, chăm sóc người cao tuổi, kiểm tra sức khỏe tiền hôn nhân, giảm thiểu việc mất cân bằng giới tính, tư vấn và chăm sóc sức khỏe tiền hôn nhân, nâng cao chất lượng các vùng dân tộc thiểu số. Tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động CLB Liên thế hệ, nhằm chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi dựa vào cộng đồng; thực hiện khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, không có thẻ BHYT. Đã có 67.198/189.252 người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ trong 6 tháng đầu năm 2021.

Cán bộ dân số phường Yên Hải (TX Quảng Yên) tư vấn sức khỏe tiền hôn nhân cho đối tượng vị thành niên trên địa bàn, tháng 7/2020. Ảnh: Vân Anh

Hoạt động tư vấn, khám sức khỏe tiền hôn nhân cũng được triển khai thực hiện tốt. 177 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đều duy trì sinh hoạt CLB Tiền hôn nhân. 2.958 cặp kết hôn trong 6 tháng đầu năm thì có 2.737 cặp được tư vấn tiền hôn nhân, 1488 cặp khám sức khỏe tiền hôn nhân. Việc giảm thiểu tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cũng được các địa phương, nhất là khu vực đồng bào dân tộc thiểu số triển khai mạnh với hình thức tuyên truyền phong phú.

Nhờ các hoạt động nói trên, chất lượng dân số trên địa bàn ngày càng được nâng cao. Tuổi thọ trung bình của người dân Quảng Ninh hiện nay khoảng 74 tuổi; tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi chỉ còn 2,23‰. Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân của trẻ em dưới 5 tuổi dưới 12%. Bên cạnh những kết quả tích cực, trên địa bàn tỉnh vẫn còn những hạn chế như tỷ lệ mất cân bằng giới tính cao, do vậy hiện nay Quảng Ninh đang tiếp tục có những giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế sự mất cân bằng giới tính, đảm bảo chất lượng dân số ngày một nâng cao.

Cầm Khuê

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/nang-cao-chat-luong-dan-so-2940058.html