Nâng cao chất lượng điều trị bệnh ung thư

Tại Việt Nam, ước tính có hơn 182.000 ca mắc mới ung thư và khoảng 123.000 ca tử vong do ung thư mỗi năm.

Hệ thống y tế tại Hà Nội ngày càng có kỹ thuật cao để khám và điều trị cho bệnh nhân ung thư. Tuy vậy, với dân số đông, Hà Nội cần quan tâm hơn nữa việc khám tầm soát ung thư, phát triển chuyên ngành ung bướu ngang tầm thế giới.

Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Hà Nội Bùi Vinh Quang cho biết, ghi nhận ung thư quần thể tại Hà Nội giai đoạn 2016-2017 cho thấy có 5 loại ung thư phổ biến nhất là: Phổi, đại trực tràng, dạ dày, tuyến giáp và vú. Tỷ lệ mắc chuẩn hóa theo tuổi của tất cả loại ung thư tại Hà Nội là khoảng 140/100.000 dân. Với nữ giới, nhìn chung tỷ suất mắc mới chuẩn hóa theo tuổi tại Hà Nội cao hơn TP Hồ Chí Minh, số ca mắc nhiều nhất được ghi nhận ở 2 loại ung thư: Tuyến giáp và vú.

Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội. Ảnh: VŨ HƯƠNG

Theo chia sẻ của bác sĩ Bùi Vinh Quang, Bệnh viện Ung bướu Hà Nội được thành lập từ năm 2000, là bệnh viện chuyên khoa ung bướu hạng I trực thuộc Sở Y tế TP Hà Nội, đồng thời là bệnh viện tuyến cuối chuyên môn kỹ thuật chuyên khoa ung bướu của cả nước. Bệnh viện có quy mô 615 giường bệnh, 36 khoa phòng, gần 700 cán bộ, nhân viên, trong đó 152 bác sĩ với 83% có trình độ sau đại học. Những dịch vụ y tế phục vụ chẩn đoán và điều trị cho người bệnh ung bướu bao gồm đầy đủ các lĩnh vực với hệ thống máy móc trang thiết bị đồng bộ, hiện đại.

Bệnh viện cũng có thể thực hiện được các kỹ thuật chuyên sâu về ung bướu mà những bệnh viện tuyến cuối đang thực hiện cũng như tiếp cận với nhiều kỹ thuật cao về ung bướu trên thế giới... Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng đã tiếp nhận đào tạo, hỗ trợ chuyên môn về chẩn đoán và điều trị bệnh lý ung bướu cho cán bộ của các cơ sở y tế tại một số tỉnh, thành phố trên cả nước, song song với việc không ngừng nâng cao thái độ phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban giám đốc và tập thể cán bộ, nhân viên luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, chú trọng phát triển chất lượng nguồn nhân lực, chất lượng điều trị, dịch vụ chăm sóc người bệnh, ứng dụng kỹ thuật cao. Nhờ vậy, uy tín của Bệnh viện ngày càng được nâng cao, số lượng bệnh nhân đến khám và điều trị gia tăng theo từng năm. Cũng trong năm 2023, Bệnh viện tiếp tục làm chủ nhiều kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu mang lại hiệu quả điều trị cao cho người bệnh. Bác sĩ Bùi Vinh Quang khẳng định, trong năm 2024, Bệnh viện sẽ phát huy và làm tốt hơn nữa nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, góp phần vào sự phát triển chung của ngành y tế Hà Nội.

Tuy vậy, theo Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, hiện Hà Nội có dân số hơn 8,4 triệu người, tỷ lệ mắc ung thư ngày càng cao nhưng nguồn lực dành cho công tác sàng lọc ung thư của Hà Nội còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu khám, điều trị bệnh cho bệnh nhân trên địa bàn Thủ đô cũng như vùng lân cận.

Do đó, với mục tiêu nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị ung thư, tăng cường phòng và phát hiện sớm giúp giảm tỷ lệ tử vong cũng như giảm gánh nặng bệnh tật do ung thư trên địa bàn Thủ đô, lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Hà Nội mong muốn thời gian tới sẽ có những đầu tư thỏa đáng để việc quản lý bệnh, chăm sóc sức khỏe bệnh nhân ung thư ngày càng tốt hơn, phát triển chuyên ngành ung bướu ngang tầm thế giới.

Theo QĐND

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/nang-cao-chat-luong-dieu-tri-benh-ung-thu-5003552.html