Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển của TP Hà Tĩnh

Đó là chỉ đạo của Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hà Văn Thạch tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của BCH Trung ương (khóa X) tại TP Hà Tĩnh diễn ra vào chiều nay (25/5).

Thực hiện Nghị quyết số 22- NQ/TW, Đảng bộ TP Hà Tĩnh đã có nhiều chủ trương, giải pháp trong công tác xây dựng Đảng, từng bước khắc phục khuyết điểm, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo thành phố đạt chuẩn đô thị loại II trong năm 2018.

Hiện nay, TP Hà Tĩnh có 13/16 phường, xã thực hiện nhất thể hóa bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch HĐND; phần lớn thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp làm bí thư cấp ủy, giám đốc đồng thời là bí thư cấp ủy, góp phần tinh giản bộ máy, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại hội nghị.

10 năm qua, tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ TP Hà Tĩnh tăng từ 34,9% lên 64,3%, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt trong sạch, vững mạnh tăng từ 63% năm 2010 lên 71,4% năm 2017. Chất lượng đội ngũ cán bộ phường, xã ngày càng được nâng lên, từng bước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đảng bộ Thành phố đã phát triển 2 chi bộ cơ sở và 2 chi bộ trực thuộc trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; chỉ đạo thành lập 32 tổ chức công đoàn cơ sở với gần 1.600 đoàn viên...

Đảng bộ Thành phố đã triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 – CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân. Từ đó, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ; xây dựng, phát triển các mô hình điển hình như : bữa cơm cho bệnh nhân nghèo, đỡ đầu trẻ mồ côi…

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch biểu dương những cố gắng của Đảng bộ Thành phố trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 22- NQ/TW, đặc biệt là nỗ lực của chính quyền các cấp và nhân dân góp phần lan tỏa phong trào xây dựng đô thị loại II sâu rộng, thực chất.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Hạt nhân trung tâm của tổ chức cơ sở đảng là cán bộ, đảng viên. Vì thế, TP Hà Tĩnh cần quan tâm hơn nữa đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên chất lượng cao; tập trung đánh giá cán bộ qua hiệu quả các phong trào để có thể đáp ứng được yêu cầu phát triển mới của thành phố.”

Thái Oanh

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/xay-dung-dang/nang-cao-chat-luong-doi-ngu-can-bo-dap-ung-yeu-cau-phat-trien-cua-tp-ha-tinh/155274.htm