Nâng cao chất lượng giảng dạy chính trị tại Học viện Lục quân

Chiều 23-5, Học viện Lục quân tổ chức khai mạc Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023. Thiếu tướng Đậu Văn Nậm, Phó chính ủy Học viện Lục quân, Trưởng ban tổ chức hội thi dự và chủ trì khai mạc.

Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị của Học viện Lục quân có 20 thí sinh tham gia, chia thành hai đối tượng. Trong đó, đối tượng 1 gồm các đồng chí chính trị viên các hệ quản lý học viên (1, 2, 3, 4), chính trị viên Đoàn 198, Trung tâm Huấn luyện - Dã ngoại. Đối tượng 2 là các đồng chí trợ lý cấp phòng (Chính trị, Văn phòng, Đào tạo, Hậu cần - Kỹ thuật), trợ lý hệ quản lý học viên, chính trị viên, chính trị viên phó trung tâm bảo đảm huấn luyện, chính trị viên phó đại đội vệ binh, chính trị viên đại đội vận tải.

 Thiếu tướng Đậu Văn Nậm, Phó chính ủy Học viện Lục quân, Trưởng ban tổ chức, phát biểu khai mạc hội thi.

Thiếu tướng Đậu Văn Nậm, Phó chính ủy Học viện Lục quân, Trưởng ban tổ chức, phát biểu khai mạc hội thi.

Tham gia hội thi, mỗi thí sinh thực hiện ba phần thi, gồm: Soạn bài giảng (gồm bài giảng trên giấy và bài giảng điện tử), thi kiến thức và thực hành giảng bài, kết hợp xử lý tình huống sư phạm trong quá trình giảng bài. Năm nay, để nâng cao chất lượng thực hành và hướng đến xây dựng nhà trường thông minh, ban tổ chức yêu cầu thí sinh trong phần thi thực hành phải sử dụng máy trình chiếu, kết hợp sử dụng các tài liệu, sơ đồ, mô hình, tranh vẽ, băng đĩa, phim tư liệu... có liên quan đến nội dung bài giảng và tự vận dụng các phương pháp giảng dạy thích hợp.

Quang cảnh lễ khai mạc hội thi.

Phát biểu khai mạc hội thi, Thiếu tướng Đậu Văn Nậm, Phó chính ủy Học viện Lục quân nhấn mạnh: “Thông qua hội thi nhằm đánh giá thực chất năng lực đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị ở học viện, làm cơ sở đề ra chủ trương, biện pháp bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng, phương pháp cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, thiết thực góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại Học viện Lục quân trong giai đoạn mới. Đồng thời, thông qua hội thi phát hiện những cán bộ tiêu biểu về phẩm chất, năng lực và có phương pháp, tác phong, kỹ năng tốt trong công tác giảng dạy chính trị để tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến”.

Thiếu tướng Đậu Văn Nậm cũng khẳng định hội thi chính là dịp để đội ngũ cán bộ chính trị trao đổi, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Các thí sinh cần xem hội thi là cơ hội để tự đánh giá trình độ, năng lực của bản thân. Do đó, từng thí sinh phải nêu cao tinh thần đoàn kết, học tập, tự tin vận dụng linh hoạt, sáng tạo kiến thức, phương pháp giảng dạy truyền thống với hiện đại, phấn đấu đạt kết quả cao.

Các thí sinh đối tượng 1 thực hiện phần thi kiến thức sau lễ khai mạc.

Phần thi kiến thức của các thí sinh đối tượng 2.

Lần thứ hai tham gia hội thi, Thiếu tá Đặng Quốc Bắc, Chính trị viên Trung tâm Huấn luyện-Dã ngoại, Học viện Lục quân bày tỏ: “Hội thi chính là môi trường để chúng tôi tích lũy thêm tri thức, được bồi dưỡng toàn diện về kỹ năng, phương pháp, tác phong sư phạm trong giảng dạy chính trị. Với đặc thù là Trung tâm Huấn luyện-Dã ngoại, tôi chọn chủ đề thực hành giảng bài là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân ở đơn vị cơ sở. Đây là chủ đề hay, thiết thực hiện nay, góp phần phát huy tốt phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ vào mọi nhiệm vụ, xây dựng tập thể vững mạnh. Tôi hy vọng qua hội thi sẽ được tiếp thu thêm nhiều giải pháp, cách làm hay trong giảng dạy chính trị từ các đơn vị bạn”.

Theo kế hoạch, Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2023 của Học viện Lục quân sẽ bế mạc vào ngày 26-5. Học viện sẽ lựa chọn các thí sinh đạt giải cao thành lập đội tuyển tham gia hội thi cấp toàn quân.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/nang-cao-chat-luong-giang-day-chinh-tri-tai-hoc-vien-luc-quan-729027