Nâng cao chất lượng 'hạt nhân chính trị' ở cơ sở

Cùng với gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ thành phố Cam Ranh luôn coi tổ chức cơ sở đảng là cầu nối giữa Đảng với dân và quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động.

Cùng với gìn giữ sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, Đảng bộ TP. Cam Ranh luôn coi tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) là cầu nối giữa Đảng với dân và quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động.

Phát huy vai trò cán bộ, đảng viên

Ở phường Cam Nghĩa, mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng và làm muối của đảng viên Nguyễn Văn Đông - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh tổ dân phố (TDP) Hòa Thuận đã được ghi nhận hiệu quả. Với 2.000m2 đìa nuôi tôm, 10.000m2 ruộng muối kết hợp nuôi tôm quảng canh và 12.000m2 ruộng cho thuê làm muối, ở tuổi nghỉ hưu, ông Đông vẫn thu 300 - 400 triệu đồng/năm; bảo đảm thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng cho 3 nhân công; đồng thời, ông thường xuyên tham gia công tác từ thiện. Không riêng ông Đông, các hội viên Hội Cựu chiến binh phường Cam Nghĩa đều cố gắng sản xuất, xây dựng cơ sở; tích cực tương trợ, phối hợp vận động hội viên nỗ lực làm giàu chính đáng; hỗ trợ người dân về tiền bạc, công sức, phương pháp sản xuất... với tinh thần “đảng viên đi trước”.

Ông Lê Ngọc Thạch - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Cam Nghĩa cho biết, Đảng ủy phường luôn xác định muốn Đảng bộ phường mạnh, các chi bộ trực thuộc phải mạnh, đảng viên phải gương mẫu. Đảng ủy phường đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo 21 chi bộ trực thuộc và cả hệ thống chính trị; chủ động huy động, phát huy mọi nguồn lực; chú trọng thực hiện mục tiêu an dân. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phường đã phát triển 58 đảng viên, vượt 20% kế hoạch. Từ năm 2016 đến 2019, Đảng bộ phường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Thành ủy công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.

Được biết, từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thành ủy Cam Ranh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên; củng cố, kiện toàn tổ chức theo các loại hình TCCSĐ phù hợp với nhiệm vụ chính trị. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ thành phố đã kết nạp 766 đảng viên, đạt 100,7% nghị quyết đại hội, nâng tổng số đảng viên lên 3.700 người. Công tác phát triển đảng viên ở thôn, TDP, trường học theo đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn được quan tâm. Thành ủy tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trong nhiệm kỳ, đã có 19 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị được mở cho gần 2.000 đối tượng kết nạp đảng và đảng viên mới. Việc bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, kiến thức công tác xây dựng đảng cho cấp ủy viên các cấp, bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở được chú trọng.

Sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức

Nhận thức được vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng ở cơ sở, Thành ủy Cam Ranh chú trọng sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức của TCCSĐ; đánh giá chất lượng TCCSĐ và đảng viên hàng năm; gắn xếp loại chất lượng TCCSĐ, đảng viên với kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân và mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ Cam Ranh có 43 TCCSĐ; đến nay có 56 TCCSĐ, tăng 13 TCCSĐ trực thuộc Thành ủy, giảm 3 đảng bộ trực thuộc và tăng 16 chi bộ trực thuộc Thành ủy, giảm 39 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. 100% thôn, TDP đều có chi bộ. Thành ủy cũng kịp thời hướng dẫn giải thể các chi bộ cơ quan xã, phường; đưa đảng viên về sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư. Đồng thời, cụ thể hóa các tiêu chí, quy trình, phương pháp đánh giá chất lượng TCCSĐ, đảng viên hàng năm đảm bảo sát thực, gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị. Từng đồng chí Thành ủy viên, Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách địa bàn dự sinh hoạt chi bộ định kỳ để kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo. Qua đó, nhiều chi bộ đã có chuyên đề sinh hoạt trọng tâm, thiết thực và có giải pháp hiệu quả tháo gỡ vướng mắc.

Theo ông Lương Đức Hải - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Cam Ranh, nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ thành phố đã phát huy được trí tuệ tập thể qua thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, kết hợp với thực hiện Nghị quyết Trung trương 4, Chỉ thị 05; thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn cấp ủy viên tại các TCCSĐ, phát triển đảng viên mới. Công tác kiểm tra, giám sát, quản lý đảng viên được tăng cường. Chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao. Nội dung sinh hoạt cấp ủy, chi bộ có trọng tâm, thiết thực, giải quyết kịp thời những vấn đề nảy sinh ở đơn vị; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của TCCSĐ và chất lượng cán bộ, đảng viên. Thời gian tới, Thành ủy Cam Ranh sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; đẩy mạnh công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên, nhất là trong các loại hình doanh nghiệp tư nhân, thôn, TDP, trường học; chú trọng địa bàn khó khăn, những nơi nhiều năm liền không phát triển được đảng viên. Đồng thời, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên; rà soát, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng; chăm lo xây dựng đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt của TCCSĐ và cán bộ, đảng viên thật sự tiền phong gương mẫu, để các TCCSĐ ở cơ sở thực sự vững mạnh, là cầu nối giữa Đảng với nhân dân.

NGUYỄN VŨ

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202007/nang-cao-chat-luong-hat-nhan-chinh-tri-o-co-so-8173961/