Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa

Sáng 31-7, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020), Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ Tuyên giáo Thủ đô và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện công tác tuyên giáo 5 năm (2015-2020).

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Tới dự có đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý; đại biểu các cơ quan trung ương; cán bộ lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tây qua các thời kỳ; đại biểu các ban Đảng Thành ủy, các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị ủy.

Thực hiện tốt phương châm "Bản lĩnh, đổi mới, chủ động, kịp thời, thuyết phục, hiệu quả"

Trình bày diễn văn kỷ niệm, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo là dịp để ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng ta, tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; là dịp chúng ta bày tỏ sự tri ân tới các nhà cách mạng tiền bối, chiến sĩ cộng sản kiên cường, Anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh và các thế hệ cán bộ tuyên giáo đã đóng góp sức mình vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

Theo Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, công tác tuyên giáo của Đảng luôn được xác định là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ, tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng; là cơ sở để khẳng định và nâng cao vai trò tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

Cách đây 90 năm, vào ngày 1-8-1930, Ban Cổ động và tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đã xuất bản tài liệu "Ngày Quốc tế đỏ 1-8", kêu gọi nhân dân đoàn kết chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc... Tài liệu này có sức cổ vũ, động viên quần chúng nhân dân vô cùng to lớn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, quần chúng giai cấp công - nông nước ta đã đứng lên đấu tranh, chống chiến tranh đế quốc, ủng hộ Liên Xô, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

Năm 2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) đã quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm là “Ngày truyền thống công tác tư tưởng - văn hóa của Đảng”. Năm 2007, sau khi Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương và Ban Khoa giáo Trung ương hợp nhất thành Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) quyết định lấy ngày 1-8 hằng năm là “Ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng”.

Chia sẻ 5 bài học kinh nghiệm của ngành Tuyên giáo Thủ đô, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, kể cả tình huống bước ngoặt diễn ra, phải luôn kiên định, vững vàng về bản lĩnh chính trị; tin tưởng tuyệt đối vào nền tảng tư tưởng, quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng; tham mưu có hiệu quả, vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công tác.

Đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, mục tiêu trước mắt và lâu dài của ngành Tuyên giáo Thủ đô là phải thực hiện hiệu quả phương châm “Bản lĩnh, đổi mới, chủ động, kịp thời, thuyết phục, hiệu quả”, bằng các hoạt động của mình, tạo ra bầu không khí chính trị tích cực, củng cố niềm tin, nhân lên sức mạnh trong Đảng, trong nhân dân, từ đó tạo ra động lực phát triển cho Thủ đô và đất nước.

Xúc động phát biểu trong ngày kỷ niệm, đồng chí Trần Văn Cẩn, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tây, Trưởng ban Liên lạc cán bộ hưu trí Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, tham gia các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, 8 đồng chí cán bộ tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Tỉnh ủy Hà Tây đã hy sinh. Máu đào của các đồng chí đã tô thắm thêm màu cờ Tổ quốc.

Hiện nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy có 73 cán bộ nghỉ hưu, cao tuổi nhất là đồng chí Trần Oanh đã 103 tuổi, ngoài ra còn có 10 đồng chí trên 90 tuổi. “Mặc dù tuổi cao, nhưng với ý thức trách nhiệm và niềm tự hào là người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng, chúng tôi hứa sẽ tiếp tục quyết tâm rèn luyện bản thân, làm tốt trách nhiệm công dân ở địa phương”, đồng chí Trần Văn Cẩn nói.

Thay mặt thế hệ cán bộ tuyên giáo hiện nay, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Nam Từ Liêm Đỗ Khắc Đạo cho biết: “Là những người làm công tác tuyên giáo thuộc thế hệ đi sau, được hưởng thành quả cách mạng do các thế hệ đi trước gây dựng, chúng tôi tự nhận thấy mình có trách nhiệm phải tiếp tục gìn giữ, phát huy những thành quả đã có trong công tác tuyên giáo của Thủ đô. Chúng tôi xin hứa sẽ luôn cố gắng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh để tự hoàn thiện mình, góp phần công sức của mình vào sự phát triển chung của Thủ đô, tiếp nối chặng đường vẻ vang mà các thế hệ đi trước đã gây dựng”.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen của Thành ủy cho các tập thể và cá nhân xuất sắc.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tặng Bằng khen cho 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác tuyên giáo 5 năm (2015-2020). Báo Hànôịmới vinh dự có mặt trong danh sách 10 tập thể nêu trên.

Lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa vì một Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy phát biểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhiệt liệt chúc mừng và trân trọng ghi nhận, cảm ơn sự cống hiến và công sức đóng góp của các thế hệ cán bộ tuyên giáo Thủ đô; những thành tích đạt được của công tác tuyên giáo Đảng bộ thành phố trong những năm qua.

Lưu ý bối cảnh, tình hình và nhiệm vụ đặt ra trong những năm tới, đồng thời thống nhất cao với những nhiệm vụ mà Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã nêu trong diễn văn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý thêm 6 nội dung trọng tâm đề nghị ngành Tuyên giáo thành phố tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại buổi gặp mặt.

Trong đó, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị hệ thống Tuyên giáo từ thành phố xuống cơ sở tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy; thực hiện tốt chức năng tham mưu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trọng tâm là tuyên truyền thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như các chương trình, nghị quyết, chỉ thị cụ thể hóa của Thành ủy; phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp.

Trước mắt, Ban Tuyên giáo Thành ủy và cơ quan Tuyên giáo các cấp cần tập trung tham mưu chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của ngành và của cả hệ thống chính trị đến hết năm 2020; trong đó ngành Tuyên giáo đóng vai trò “chủ công” trong công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội.

Hệ thống Tuyên giáo từ thành phố xuống cơ sở cần tham gia sâu nhất vào kết quả công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị; trên cơ sở bám sát nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp để xây dựng, triển khai chương trình công tác tuyên giáo, chủ động một bước tuyên truyền sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, hệ thống Tuyên giáo thành phố phải tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền; khơi dậy và khích lệ niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và nhân dân khắc phục, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, thi đua thực hiện thành công ở mức cao nhất “nhiệm vụ kép”, phấn đấu tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) thành phố tăng gấp 1,3 lần so với cả nước và hoàn thành nhiệm vụ thu 285.000 tỷ đồng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của thành phố.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đặc biệt lưu ý hệ thống Tuyên giáo thành phố phải chú trọng dự báo tình hình, diễn biến tư tưởng để tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của công tác tuyên giáo, từ tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội đến tổ chức các hội nghị, với phương châm “chủ động, kịp thời, chính xác, hiệu quả”; chú trọng thực hiện tốt công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp ngay sau đại hội; đổi mới tư duy về công tác quản lý báo chí - xuất bản, qua đó thể hiện rõ tính chiến đấu, trở thành binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng của Đảng…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng ngành Tuyên giáo Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức ngành Tuyên giáo Hà Nội hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống quý báu được hun đúc 90 năm qua, luôn giữ vững phẩm chất của người cộng sản, tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, lập nhiều thành tích to lớn hơn nữa vì một Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới các đồng chí nguyên cán bộ, công chức, nhân viên tuyên giáo từ thành phố xuống cơ sở qua các thời kỳ và mong các đồng chí tiếp tục quan tâm, ủng hộ công tác tuyên giáo và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố.

Thay mặt ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong khẳng định, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô, đội ngũ những người làm công tác tư tưởng - tuyên giáo Hà Nội sẽ đoàn kết, nhất trí, nỗ lực phấn đấu, nắm vững thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Võ Lâm - Ảnh: Bá Hoạt

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/974369/nang-cao-chat-luong-hieu-qua-cong-tac-tuyen-giao-lap-nhieu-thanh-tich-to-lon-hon-nua