Nâng cao chất lượng, hiệu quả giám sát, phản biện

Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, trong giai đoạn 2013-2021, công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thành phố đạt nhiều tiến bộ tích cực.Tổ chức nhiều hội nghị phản biện xã hội

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố tổ chức hội nghị phản biện xã hội về phương án điều chỉnh quy hoạch các dự án ven sông Hàn cuối năm 2021. Ảnh: PV

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Tăng Hoàng Hôn Thắm cho biết, bám sát các quy định, hướng dẫn của Trung ương và thành phố, hằng năm MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp thành phố đã nghiên cứu, đề xuất nội dung giám sát, phản biện xã hội để cấp ủy phê duyệt, cho chủ trương thực hiện, tập trung vào những vấn đề liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội ngày càng được nâng lên.

Trong 7 năm (2013-2021), Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội thành phố phối hợp thực hiện 69 chuyên đề giám sát và 18 nội dung phản biện xã hội đạt hiệu quả. Các phong trào, các cuộc vận động, chương trình do MTTQ Việt Nam tổ chức phát động, như phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; chương trình thành phố “5 không” “3 có”; chương trình thành phố “4 an”; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”… đạt được nhiều thành công nhờ có sự tham gia phối hợp và hưởng ứng tích cực của các tổ chức thành viên. Mặt trận các cấp thành phố đã chủ trì tổ chức 950 đoàn giám sát với 315 chuyên đề, tham gia 1.655 cuộc giám sát với các cơ quan về các nội dung có liên quan.

Trong đó MTTQ Việt Nam thành phố thành lập 32 đoàn giám sát, giám sát 32 chuyên đề, tiêu biểu như: giám sát việc cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các hộ nghèo trên địa bàn thành phố năm 2014; giám sát cán bộ, công chức, đảng viên trên địa bàn thành phố trong việc chấp hành thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và giám sát cán bộ, công chức, đảng viên sinh hoạt tại khu dân cư năm 2017; giám sát hoạt động của đại biểu dân cử trên địa bàn thành phố nhiệm kỳ 2016-2021...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Sơn Trà Bùi Nguyễn Tấn Phong cho biết, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội quận không ngừng nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện. Mặt trận quận tiến hành giám sát việc thu, sử dụng nguồn thu trong nhà trường năm học 2015 - 2016 tại 9 trường học thuộc 4 cấp học THPT, THCS, tiểu học, mầm non. Qua giám sát, Mặt trận quận đã kiến nghị UBND quận, Phòng Giáo dục - Đào tạo quận xử lý tình trạng lạm thu, vượt thu; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với một số trường học trên địa bàn trong công tác thu, sử dụng nguồn thu.

Mặt trận quận Hải Châu tổ chức phản biện Đề án ‘‘Quản lý trật tự vỉa hè trên địa bàn quận Hải Châu đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Mặt trận quận Ngũ Hành Sơn tổ chức phản biện dự thảo Đề án “Trùng tu tôn tạo phát huy giá trị di tích Khu căn cứ cách mạng K20”; Mặt trận quận Sơn Trà tổ chức lấy ý kiến tham gia phản biện về Dự án “Xây dựng nhà làm việc Trung tâm Hành chính quận”; Mặt trận huyện Hòa Vang phản biện Đề án “Phát triển du lịch cộng đồng huyện Hòa Vang giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030”…

Bà Tăng Hoàng Hôn Thắm cho biết, thời gian tới, Mặt trận các cấp thành phố tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cấp ủy Đảng, phối hợp chính quyền, các ban, ngành, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; tổ chức thực hiện có hiệu quả các chương trình giám sát, phản biện xã hội, các quy chế phối hợp giám sát đã ký kết của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp của thành phố.

Từ năm 2014 đến 2021, Mặt trận các cấp thành phố đã tổ chức 99 hội nghị phản biện xã hội đối với các dự thảo văn bản có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, tham gia phản biện bằng văn bản 853 nội dung, 62 cuộc đối thoại trực tiếp giữa MTTQ Việt Nam các cấp với cơ quan, tổ chức có dự thảo văn bản được phản biện, trong đó Mặt trận thành phố đã chủ trì 12 hội nghị phản biện và có nhiều kiến nghị, đề xuất cơ quan soạn thảo tiếp thu, chỉnh sửa phù hợp trước khi ban hành, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Tiêu biểu là phản biện về Dự án cầu đi bộ qua sông Hàn, phương án thiết kế tổ chức giao thông nút phía tây cầu Rồng và cụm nút giao thông phía tây cầu Trần Thị Lý, Dự án bất động sản và bến du thuyền Đà Nẵng - Marina Complex và Dự án Olalani Riverside Tower…

TRỌNG HUY

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5399/202211/nang-cao-chat-luong-hieu-qua-giam-sat-phan-bien-3929020/