Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội Luật gia

Nhân ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), phóng viên Báo Lào Cai phỏng vấn ông Lê Ngọc Quỳnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh về quá trình xây dựng và phát triển tổ chức hội.

Nhân ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11):

Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật.

Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật.

Phóng viên: Xin ông cho biết lịch sử hình thành Hội Luật gia tỉnh Lào Cai?

Ông Lê Ngọc Quỳnh: Hội Luật gia tỉnh Lào Cai là tổ chức chính trị - xã hội, nghề nghiệp đặc thù, được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động và được thành lập năm 2002 theo Quyết định số 601 ngày 23/12/2002 của UBND tỉnh.

Hội Luật gia tỉnh Lào Cai đã trải qua 4 kỳ đại hội. Hiện nay, hội có 4 tổ chức cấp huyện, 26 chi hội luật gia trực thuộc tỉnh hội, với 728 hội viên.

Từ khi thành lập đến nay, Hội Luật gia tỉnh đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản về việc thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia tỉnh Lào Cai trong giai đoạn mới. Nhờ đó, đã tạo điều kiện rất lớn cho các cấp hội hoạt động và đạt nhiều kết quả, tạo ra nhiều sản phẩm nghiệp vụ và kiện toàn tổ chức hội vững mạnh.

Phóng viên: Những kết quả nổi bật trong thời gian qua của Hội Luật gia tỉnh là gì, thưa ông?

Ông Lê Ngọc Quỳnh: Thời gian qua, Hội Luật gia tỉnh Lào Cai đã tích cực phối hợp với Sở Tư pháp, hội đồng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho hàng trăm hội viên là báo cáo viên, hòa giải viên, tuyên truyền viên 3 cấp. Từ năm 2012 đến nay, Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức hơn 160 hội nghị, lớp tập huấn, thu hút gần 9.000 người tham gia, đối tượng chủ yếu là người dân nông thôn, người dân tộc thiểu số.

Các tổ chức hội cũng thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật dưới nhiều hình thức theo tinh thần tập trung hướng về cơ sở, hướng về người dân. Từ tháng 1/2013 đến tháng 6/2022, Hội Luật gia tỉnh đã tổ chức 67 hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật cho trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố tại 138 xã, phường, thị trấn với hơn 2.000 người tham gia; tổ chức 206 đợt tuyên truyền pháp luật lưu động tại 206 thôn, bản thuộc 68 xã với hơn 10.000 lượt người nghe.

Những hình thức tuyên truyền đã triển khai gồm: Tuyên truyền miệng; xây dựng chuyên mục trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng tổ chức tuyên truyền với các chủ đề pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông, bảo vệ môi trường, phòng, chống bạo lực học đường, bình đẳng giới… Đặc biệt, Hội Luật gia tỉnh đã biên soạn, in ấn và cấp phát 1.900 cuốn tài liệu cho tủ sách pháp luật của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và huyện.

Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các chi hội, hội viên hội luật gia trong tỉnh bằng hình thức hoạt động tự nguyện đã tham gia tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng liên quan đến lĩnh vực hoạt động tư pháp, trong đó chú ý đến đối tượng yêu cầu tư vấn, trợ giúp pháp lý là người nghèo, người dân tộc thiểu số, gia đình chính sách.

Các chi hội đã phân công cho các luật gia tham gia chủ trì các buổi tư vấn miễn phí cho các tổ chức, cá nhân, tham gia giải đáp những yêu cầu cụ thể của công dân, hướng dẫn, tháo gỡ những vướng mắc về mặt pháp lý, giảm thiểu những khiếu kiện do sự thiếu hiểu biết pháp luật của người dân.

Hoặc thông qua công tác tiếp công dân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với vai trò vừa là người lãnh đạo, vừa là hội viên hội luật gia, đề cao trách nhiệm với người dân trong việc giải đáp, hướng dẫn, giúp đỡ họ thực hiện đúng quyền công dân. Đồng thời, tư vấn cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ.

Đến nay, các cấp hội luật gia tỉnh Lào Cai đã tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho 680 trường hợp trên các lĩnh vực như tranh chấp đất đai, chuyển nhượng, tặng quyền sử dụng đất, tài chính về đất đai, thu hồi đất, chính sách bồi thường về đất khi bị thu hồi; hợp đồng dân sự, hợp đồng mua bán, vận chuyển hàng hóa; nhân thân, cải chính hộ tịch; chính sách người có công; chính sách người già, cô đơn; chính sách người khuyết tật; xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông, lâm nghiệp; hôn nhân và gia đình…

Ông Lê Ngọc Quỳnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Phóng viên: Để xây dựng tổ chức Hội Luật gia tỉnh Lào Cai ngày càng vững mạnh, hội có những kế hoạch gì trong thời gian tới, thưa ông?

Ông Lê Ngọc Quỳnh: Thời gian tới, Hội Luật gia tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng; kịp thời tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và triển khai các chỉ thị, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Luật gia Việt Nam.

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết số 305 ngày 13/9/2019 của Đại hội Hội Luật gia Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 và các chương trình, kế hoạch của Tỉnh hội đã đề ra. Tham gia tích cực, trách nhiệm trong việc góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở Trung ương và địa phương. Tích cực, chủ động tham mưu cho chính quyền các cấp và các cơ quan trong việc xây dựng, soạn thảo và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật; tham gia, phối hợp với công tác chuyên môn rà soát, thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật của các cấp, các ngành đã ban hành để kịp thời tham mưu, đề xuất việc sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ theo quy định của pháp luật hiện hành...

Ngoài ra, Hội Luật gia tỉnh sẽ đẩy mạnh tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý miễn phí cho người nghèo, đối tượng chính sách và các nhóm yếu thế khác trong xã hội. Tích cực tư vấn cho lãnh đạo các cấp, các ngành trong việc tiếp nhận, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo của công dân; chủ động tham gia 100% vụ, việc hòa giải ở cơ sở theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ của tổ chức hội. Tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội đối với những vấn đề liên quan đến tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, hoạt động tư pháp và bổ trợ tư pháp; nhân rộng các mô hình, hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả trong thực tế, đồng thời nghiên cứu, thực hiện điểm các mô hình, cách làm mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật…

Phóng viên: Trân trọng cảm ơn ông!

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/361979-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-hoat-dong-hoi-luat-gia