Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước của cơ quan UBKT T.Ư

Ngày 29-7, cơ quan Ủy ban Kiểm tra T.Ư (UBKT T.Ư) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 4, bằng hình thức trực tuyến.

Ngày 29-7, cơ quan Ủy ban Kiểm tra T.Ư (UBKT T.Ư) tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 4, bằng hình thức trực tuyến.

Đến dự có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Cẩm Tú, Bí thư T.Ư Đảng, Chủ nhiệm UBKT T.Ư; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch nước và đại diện lãnh đạo một số ban Đảng, cơ quan T.Ư.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú ghi nhận những đóng góp của các tập thể, cá nhân trong thành tích chung của cơ quan UBKT T.Ư.

Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, đồng chí đề nghị các vụ, đơn vị và toàn thể cán bộ, công chức trong cơ quan UBKT T.Ư tiếp tục quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 34 của Bộ Chính trị khóa XI, Luật Thi đua khen thưởng.

Mỗi đơn vị, cá nhân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Các phong trào phải cụ thể, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Chủ động đề xuất kiểm tra dấu hiệu vi phạm, tập trung những lĩnh vực, địa bàn dễ phát sinh vi phạm, vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Nhân dịp này, UBKT T.Ư nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì có thành tích tiêu biểu năm 2019. 38 tập thể và 16 cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu được khen thưởng, nhiều tập thể, cá nhân được trao tặng các danh hiệu thi đua.

TIỂU PHƯƠNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-su-kien/nang-cao-chat-luong-hieu-qua-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc-cua-co-quan-ubkt-t-u-610583/