Nâng cao chất lượng hoạt động của dân quân tự vệ ở Cần Thơ

TP Cần Thơ là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Đồng bằng sông Cửu Long, là địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

Mặc dù còn nhiều khó khăn tác động nhưng với quyết tâm cao, TP Cần Thơ đã hoàn thành tốt công tác quân sự, quốc phòng, trong đó hoạt động của dân quân tự vệ (DQTV) được nâng cao.

Trung tuần tháng 5 vừa qua, tại ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) bất ngờ xảy ra vụ sạt lở hơn 50m bờ sông, ăn sâu vào bờ 8m. Nhận tin báo, ban CHQS huyện Phong Điền lập tức điều động hơn 50 chiến sĩ dân quân đến hiện trường hỗ trợ nhân dân di dời tài sản, bố trí nơi ở tạm thời cho bà con; đặt biển báo, rào chắn khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ sạt lở... Vụ sạt lở không gây thiệt hại về người nhưng làm thiệt hại 10 căn nhà, trị giá khoảng 10 tỷ đồng. “Mỗi người một nhiệm vụ, các chiến sĩ dân quân không ngại gian khổ, hiểm nguy, tận tình giúp bà con trong đêm tối. Nếu không nhờ các anh, người dân chúng tôi chắc chắn đã trắng tay do sạt lở gây ra”, ông Nguyễn Văn Lãnh, người dân ấp Mỹ Phước tâm sự.

 Lực lượng dân quân tự vệ TP Cần Thơ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ.

Lực lượng dân quân tự vệ TP Cần Thơ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ.

Theo Thượng tá Châu Minh Hải, Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS TP Cần Thơ, với tinh thần trách nhiệm cao, thời gian qua, lực lượng DQTV luôn xung kích trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sự cố. Tính từ năm 2021 đến nay, lực lượng DQTV toàn thành phố đã tham gia giúp dân khắc phục hơn 30 vụ sạt lở, dông lốc, hỏa hoạn, sập nhà. Ngoài ra, trong mỗi dịp “Tết quân dân”, Chol Chnam Thmay, các chiến sĩ dân quân còn tham gia sửa chữa đường giao thông; phân luồng giao thông, giăng, treo biển cảnh báo nguy hiểm những nơi ngập sâu, rào chắn các khu vực ao hồ... vào mùa nước nổi, triều cường dâng cao.

Nhận thức rõ vai trò quan trọng của lực lượng DQTV, những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS TP Cần Thơ đã tham mưu, giúp Thành ủy, HĐND, UBND thành phố xây dựng, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kế hoạch, đề án về tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng DQTV; quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, văn bản pháp luật của Nhà nước về DQTV. Đặc biệt là thực hiện nghiêm Chỉ thị số 16-CT/TW ngày 5-10-2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và lực lượng dự bị động viên trong tình hình mới”, Luật Dân quân tự vệ. Đại tá Huỳnh Văn Phương, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS TP Cần Thơ cho biết thêm: “Thành phố chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp làm tốt việc tuyển chọn, kết nạp vào DQTV. Những năm qua, toàn thành phố đã duy trì hoạt động hiệu quả 83/83 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; tỷ lệ đảng viên trong DQTV đạt 28,58%”.

Cùng với đó, công tác tuyển chọn, đào tạo và sử dụng cán bộ ban CHQS cấp xã được cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo theo đúng quy chế, quy trình cán bộ. Từ năm 2012 đến nay, thành phố đã mở được 3 lớp trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở, đào tạo được 226 đồng chí; đưa đi đào tạo liên thông cao đẳng, đại học và cao đẳng, đại học chính quy 170 đồng chí. Trở về cơ quan công tác, lực lượng này đã phát huy tốt trách nhiệm, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đặc biệt, có 43 đồng chí phát triển, đảm nhiệm cương vị lãnh đạo địa phương như bí thư, phó bí thư đảng ủy xã, chủ tịch và phó chủ tịch UBND, phó chủ tịch HĐND cấp xã.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, hằng năm Bộ CHQS thành phố và ban CHQS các quận, huyện đều tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ; tổ chức hội thi sáng kiến cải tiến mô hình, học cụ; bảo đảm tốt cơ sở vật chất, thao trường, bãi tập; thường xuyên đổi mới phương pháp huấn luyện. Trung tá Vũ Đức Bình, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban CHQS quận Ninh Kiều chia sẻ: “Ban CHQS quận kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, pháp luật, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật... Nhờ đó, chất lượng tổng hợp, năng lực thực hiện nhiệm vụ của lực lượng DQTV ngày càng nâng cao; kết quả huấn luyện hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó khá, giỏi chiếm trên 75%”.

Lực lượng dân quân tự vệ TP Cần Thơ di dời tài sản của nhân dân trong vụ sạt lở bờ sông.

Hiện nay, ngoài chế độ thực hiện theo Nghị định số 72/2020/NĐ-CP ngày 30-6-2020 của Chính phủ, lực lượng DQTV của TP Cần Thơ được hưởng trợ cấp ngày công lao động 119.200 đồng/người/ngày; trường hợp kéo dài thời gian tham gia nghĩa vụ dân quân thì được hưởng mức trợ cấp tăng thêm 59.600 đồng/người/ngày, được hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và mức tiền ăn như hạ sĩ quan, binh sĩ đang tại ngũ theo quy định. Công tác xây dựng lực lượng DQTV nhận được sự đồng thuận và quan tâm chăm lo của cấp ủy, chính quyền các địa phương. Toàn bộ 83/83 ban CHQS xã, phường thị trấn đều có trụ sở làm việc riêng, bảo đảm nơi ăn, nghỉ, sinh hoạt và sẵn sàng chiến đấu. Một số xã đang xây dựng nhà ở riêng cho trung đội dân quân thường trực; cấp huyện có nhà ở riêng cho trung đội dân quân thường trực, chế độ sinh hoạt và các mặt bảo đảm thực hiện theo Nghị định số 72 của Chính phủ.

Từ những kết quả đạt được cho thấy, sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền địa phương, của Bộ CHQS TP Cần Thơ, lực lượng DQTV của thành phố không ngừng được xây dựng vững mạnh, rộng khắp; góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài và ảnh: QUANG ĐỨC

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/quoc-phong-toan-dan/nang-cao-chat-luong-hoat-dong-cua-dan-quan-tu-ve-o-can-tho-728886